Friday, April 19, 2024

Ninh Bình bắt cán bộ Sở Giao Thông bảo kê khai thác cát lậu

NINH BÌNH, Việt Nam (NV) – Ông phó chánh Văn Phòng Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Ninh Bình đã bị Bộ Công An bắt giữ để điều tra về những sai phạm liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Đáy, huyện Kim Sơn.

Theo báo Giao Thông, ngày 25 Tháng Hai, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An đã khởi tố và bắt tạm giam ông Phạm Xuân Hưởng (41 tuổi), phó chánh Văn Phòng Sở Giao Thông tỉnh Ninh Bình, để điều tra làm rõ những sai phạm liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép.

Trụ sở Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Ninh Bình, nơi ông Phạm Xuân Hưởng đang công tác. (Hình: Minh Hải/Thanh Niên)

Nói với báo đài nhà nước, lãnh đạo Sở Giao Thông cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác ông Hưởng để “phục vụ điều tra.” Những sai phạm của ông Hưởng liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép xảy ra ngoài cơ quan, “không liên quan đến chuyên môn nhiệm vụ công tác được phân công tại sở.”

Ngoài ông Hưởng, các bị can Bùi Ngọc Huy, Nguyễn Văn Bắc, Phạm Minh Tuấn cũng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.”

Trước khi bị bắt, ông Hưởng từng làm cán bộ tại Phòng Quản Lý Phương Tiện và Người Lái thuộc Sở Giao Thông tỉnh Ninh Bình, sau đó được điều chuyển về làm việc tại Văn Phòng Một Cửa, Trung Tâm Hành Chính Công của sở này.

Tin cho biết, hôm 10 Tháng Giêng vừa qua, Phòng 3 Cục Cảnh Sát Hình Sự, Bộ Công An cùng với các cơ quan hữu trách tiến hành truy bắt băng nhóm chuyên hoạt động khai thác cát lậu tại khu vực cửa biển sông Đáy, thuộc huyện Kim Sơn.

Vào thời điểm kiểm tra, Tổ Công Tác đã bắt giữ 25 người và chín tàu khai thác cát có trọng tải từ 150 đến 500 khối. Trong đó, có hai người đang thu tiền bảo kê của các tàu khai thác cát lậu kể trên là Bùi Ngọc Huy và Nguyễn Văn Bắc. Ngoài ra, còn có hai người khác là chủ các bãi tiêu thụ cát và 21 người là các chủ tàu, công nhân làm việc trên các tàu khai thác cát lậu.

Cơ quan công an xác định hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Đáy đã hoành hành từ đầu năm 2019. Mỗi ngày, băng nhóm khai thác cát lậu thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng, nhưng không bị giới hữu trách địa phương kiểm tra, dẹp bỏ cho đến khi các cơ quan hữu trách của Bộ Công An điều tra, bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của nghi can Bùi Ngọc Huy và Nguyễn Văn Bắc và hai bãi tập trung cát lậu ven sông Đáy, Cảnh Sát Điều Tra thu giữ khoảng 8,295 khối cát; nhiều sổ sách ghi chép, thống kê số liệu chi tiết số lượng các tàu khai thác cát và số lượng tiền thu của mỗi tàu hàng ngày, cùng các đồ vật, tài liệu, phương tiện khác có liên quan.

Nhiều tàu khai thác cát lậu trên sông Đáy hoạt động công khai do đã được cán bộ bảo kê. (Hình: Giao Thông)

Bước đầu hai nghi can Huy và Bắc khai nhận đi thu tiền của các tàu khai thác cát lậu tại cửa biển Cửa Đáy theo sự chỉ đạo của ông  Phạm Xuân Hưởng, và hằng ngày thu được từ 5 triệu đến 50 triệu đồng ($217 tới $2,171).

Căn cứ vào các sổ sách thu giữ được, số tiền hai nghi can Huy và Bắc thu được của những tàu khai thác cát lậu từ ngày 12 Tháng Giêng, 2019, đến khi bị bắt khoảng 23 tỷ đồng ($998,999). Hiện sự việc đang được cơ quan hữu trách tiếp tục điều tra. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT