Wednesday, April 24, 2024

Nữ hiệu trưởng ở Hà Nam trộm xe gắn máy của giáo viên

HÀ NAM, Việt Nam (NV) – Thấy chìa khóa và xe gắn máy tay ga của nhân viên để hớ hênh, bà hiệu trưởng một trường mầm non ở thị trấn Đồng Văn đã nổi lòng tham đánh cắp rồi mang ra tiện cầm đồ thế chấp lấy tiền tiêu xài.

Chiều 27 Tháng Hai, 2019, xác nhận với báo Dân Trí, ông Phạm Kiên Cường, trưởng Công An huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, cho biết đã bắt giữ bà Hà Thị Thắm (29 tuổi, ở xã Lam Hạ, thành phố Phủ Lý) để điều tra về tội “trộm cắp tài sản.”

Bà Thắm hiện là hiệu trưởng trường Mầm Non Song Ngữ Happy Kids (khu đô thị mới Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên).

Tin báo Tiền Phong cho hay, khoảng 1 giờ trưa 23 Tháng Giêng, bà Thắm thấy chìa khóa xe gắn máy của chị Đào Thị Hà (25 tuổi, ở xã Đại Cương, huyện Kim Bảng), giáo viên của trường, để ở khu vực cầu thang tầng 1, gần đó là chiếc xe gắn máy tay ga màu đỏ nhãn hiệu Honda LEAD dựng ở cửa cổng phụ của trường không ai trông coi.

Nổi lòng tham, bà Thắm “chôm” lấy chùm chìa khóa ra nổ máy xe, rồi chạy thẳng đến tiệm cầm đồ nằm ở xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, thế chấp lấy 23 triệu đồng ($991).

Điều đáng nói là với số tiền thế chấp được, bà hiệu trưởng “trời ơi” này đã mang đi tiêu xài hết 20 triệu đồng ($862). Còn lại 3 triệu đồng ($129), nhằm đánh lạc hướng mọi người, bà Thắm đưa cho chị Hà với danh nghĩa “nhà trường hỗ trợ để mua xe khác.”

Tuy nhiên, sau khi công an huyện Duy Tiên tiến hành điều tra thì phát hiện nghi can chính là bà Thắm. Hiện vụ án đang được công an tiếp tục làm rõ. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT