Thursday, March 28, 2024

Nước đen ngòm xả ra biển Mũi Né, du khách bỏ chạy

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Nhiều du khách rùng mình thất vọng với việc vùng biển Mũi Né xinh đẹp bị xâm hại, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ngày 5 Tháng Tư, nhiều trang Facebook cá nhân đưa lên một số hình ảnh và hai video clip quay cảnh hai ống nhựa loại lớn chôn ngầm dưới cát và xả nước thải đen ngòm, hôi thối ra biển Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Rất nhiều du khách ngoại quốc và Việt Nam đi tắm biển chứng kiến hình ảnh này đã dừng lại và tỏ ra kinh hãi, bất bình. Nhiều du khách người Anh, Nga, Đức… đã bình luận dưới các đoạn clip này, bày tỏ thất vọng với việc một vùng biển xinh đẹp nhất nhì của Việt Nam lại bị xâm hại, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, đoạn đặt ống ngầm xả thải nằm giữa resort Sài Gòn-Mũi Né và một số resort lân cận thuộc phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết.

Nước xả đen ngòm khiến nhiều người bất bình, lo lắng. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Ngay trong sáng 5 Tháng Tư, lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Thuận ra lệnh văn phòng ủy ban tỉnh cùng Sở Tài Nguyên Môi Trường, Phòng Cảnh Sát Môi Trường-Công An tỉnh Bình Thuận tổ chức đoàn kiểm tra khẩn cấp.

Đến chiều cùng ngày, ủy ban tỉnh có văn bản hỏa tốc gửi Sở Tài Nguyên Môi Trường cho biết: “Thời điểm kiểm tra, vị trí cửa xả ra biển nêu trên bắt nguồn từ hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến đi qua khu du lịch Sài Gòn-Mũi Né.”

“Lúc kiểm tra không còn hiện tượng nước màu đen và mùi hôi như thông tin phản ảnh. Tuy nhiên lẫn trong nước xả vẫn còn một ít cặn đục thoát ra biển,” báo Zing cho hay.

Zing cũng cho biết, ủy ban tỉnh tỉnh Bình Thuận yêu cầu các sở, ngành tiếp tục kiểm tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân, không để sự việc nêu trên tiếp tục xảy ra làm ảnh hưởng đến môi trường biển, môi trường du lịch của tỉnh. (Tr.N)

Công an huyện Phú Quốc ‘tạm giam’… hai con bò

MỚI CẬP NHẬT