Wednesday, April 24, 2024

Nướng vịt ăn trưa, ông ở Đồng Tháp làm cháy rụi 25 công lúa

ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Một ông nông dân ở xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, nướng vịt để ăn trưa làm lửa cháy lan trên đồng bén sang 25 công lúa sắp thu hoạch.

Theo báo Thanh Niên, khoảng 11 giờ 30 phút trưa 3 Tháng Tám, 2018, ông Phạm Văn Nu (43 tuổi, ở xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) nướng vịt trên đồng lúa đang thu hoạch tại ấp 3, thuộc xã. Tuy nhiên, lúc nướng xong, ông Nu không dập tắt lửa hoàn toàn khiến gió thổi tàn bay qua miếng ruộng lân cận gây ra cháy đồng.

Thấy lửa bộc phát, ông Nu cùng mọi người xung quanh đã tìm cách dập đám cháy, nhưng gặp gió mạnh khiến lửa bốc lên dữ dội, thiêu rụi ruộng lúa nhà hai ông Nguyễn Đức Huy và ông Nguyễn Văn Tâm, với khoảng 25 công đất.

Ngày 8 Tháng Tám, xác nhận với báo Thanh Niên, Công An xã Tân Thành B cho biết, công an xác định “đây là vụ cháy rủi ro, không phải phá hoại,” nên chỉ lập biên bản để ông Nu, ông Tâm và ông Huy thỏa thuận mức bồi thường.

Sau khi thỏa thuận, ông Nu phải bán ruộng lúa vừa thu hoạch xong để bồi thường thiệt hại cho hai chủ lúa kề bên là 88.2 triệu đồng (hơn $3,788).

Trước đó, hồi Tháng Ba, một vụ cháy hy hữu tương tự xảy ra khi một nữ sinh ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, nướng mực giữa đêm bị lửa bén cháy lan nhanh sang đồ dùng. Sự việc khiến nữ sinh này bị thương nặng, thiêu rụi nhiều đồ đạc trong căn phòng trọ. (Tr.N)

Hạ cờ Trung Quốc, treo cờ VNCH ở Houston, Texas

MỚI CẬP NHẬT