Friday, March 29, 2024

Đinh La Thăng sẽ ra tòa lần hai vụ Ocean Bank

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Áp Tết rồi, tòa vừa tuyên thêm một án tù chung thân với Trịnh Xuân Thanh. Ở Sài Gòn thì đại án Phạm Công Danh cũng làm tiếp. Còn vụ 800 tỷ đồng tại Ocean Bank thì để sau Tết, không để không khí nặng nề dịp vui Xuân.”

Báo VietNamNet trích lời ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, trong cuộc gặp chúc Tết giới trí thức, văn nghệ sĩ hôm 7 Tháng Hai. Tuy nhiên, báo này không đề cập chi tiết “sau Tết” là thời điểm cụ thể nào.

Vụ 800 tỷ đồng (hơn $35.2 triệu) ở đây được hiểu là vụ cáo buộc ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam (PVN), cùng các “đồng phạm” gây thất thoát 800 tỷ đồng khi PVN mua cổ phần của Ngân Hàng Đại Dương (Ocean Bank).

Ông Thăng đã bị tuyên 13 năm tù trong phiên tòa kết thúc hôm 22 Tháng Giêng về tội danh “Cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.”

Lẽ ra phiên tòa xử vụ thất thoát 800 tỷ đồng tại Ocean Bank diễn ra ngay sau phiên tòa xử các sai phạm tại PVN. Tuy nhiên, dường như việc cha của ông Thăng là ông Đinh Văn Nhu qua đời đột ngột tại Hà Nội vào cuối tháng trước đã khiến lịch xử phiên tòa sau phải dời lại.

Tang lễ cũng được cho là lý do khiến phiên tòa đang xét xử em trai ông Thăng là Đinh Mạnh Thắng (tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại Dầu Khí Sông Đà) cùng ông Trịnh Xuân Thanh bị tạm dừng đột ngột năm ngày. Ông Thắng sau đó bị tuyên phạt 9 năm tù.

Hồi trung tuần Tháng Mười Hai, 2017, Luật Sư Phan Trung Hoài, một trong những người được ông Thăng mời bào chữa, đã gửi đơn đến cơ quan tiến hành tố tụng và Cơ Quan An Ninh Điều Tra-Bộ Công An “đề nghị xem xét nhập hai vụ án liên quan đến ông Đinh La Thăng để tiến hành điều tra về hai hành vi của một tội danh ‘Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.’” Nhưng đề nghị này không được chấp thuận.

Báo Dân Trí thời điểm đó dẫn lời Luật Sư Hoài: “Việc cả hai Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra (C46) và Cơ Quan An Ninh Điều Tra (A92), Bộ Công An, đồng thời tiến hành điều tra hai hành vi liên quan đến tội danh ‘Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng’ của ông Đinh La Thăng đều xảy ra trong thời gian ông đảm nhiệm chức vụ chủ tịch PVN vào thời điểm 2009-2011, nhưng lại tách thành hai vụ án được tiến hành tố tụng một cách độc lập là chưa thỏa đáng, gây bất lợi cho ông Đinh La Thăng.”

Ông Hoài cũng cho rằng: “Không có căn cứ để viện dẫn rằng do không thể hoàn thành sớm việc điều tra nên tách thành hai vụ án nhằm truy tố, xét xử độc lập với ông Đinh La Thăng theo quy định.”

Hồi cuối Tháng Mười Hai, 2017, các báo dẫn cáo trạng vụ thất thoát 800 tỷ đồng tại OceanBank nói ông Thăng “ký thỏa thuận góp vốn với ông Hà Văn Thắm, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Ocean Bank, nhưng không thông qua Hội Đồng Quản Trị; quyết định việc góp vốn khi biết rõ năng lực yếu kém của Ocean Bank, ký ban hành nghị quyết thực hiện các lần góp vốn, bổ sung vốn góp khi chưa được sự đồng ý của thủ tướng; không thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tài Chính để đảm bảo các điều kiện về góp vốn.”

Cáo trạng cũng nêu ông Thăng “biết rõ hiện trạng yếu kém của Ocean Bank, biết rõ yêu cầu của Bộ Tài Chính nhưng cố ý không thực hiện và vẫn quyết định góp vốn 800 tỷ đồng vào ngân hàng này.”

Cũng cần nhắc lại, thời điểm ông Thăng chưa bị bắt, trong phiên tòa xử “đại án Ocean Bank” hôm 29 Tháng Chín, 2017, Tòa Án Nhân Dân thành phố Hà Nội đã tuyên tử hình ông Nguyễn Xuân Sơn, cựu tổng giám đốc Ocean Bank, và án chung thân cho ông Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ngân hàng này.

Khi đó, các bài tường thuật kết quả phiên tòa trên báo chí Việt Nam đều không thấy đề cập đến tên và vai trò của ông Đinh La Thăng. Trước lúc bị bắt (hôm 8 Tháng Mười Hai, 2017), ông Thăng là phó trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương. (T.K.)

Tòa trả hồ sơ vụ án Trầm Bê, điều tra lại sau một tháng xét xử

MỚI CẬP NHẬT