Thursday, March 28, 2024

Đảng viên 77 tuổi ở Vũng Tàu dâm ô trẻ em bị phạt 3 năm tù

BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Tối 17 Tháng Mười Một, Tòa Án Nhân Dân thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt ông Nguyễn Khắc Thủy, 77 tuổi, ba năm tù về tội dâm ô với trẻ em.

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Thủy là cựu giám đốc chi nhánh Ngân Hàng Nhà Nước ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Vụ án từng gây xôn xao công luận từ mấy năm trước nhưng Viện Kiểm Sát Nhân Dân thành phố Vũng Tàu nhiều lần không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

Hồi Tháng Ba, báo Pháp Luật TP.HCM dẫn lời ông Hoàng Văn Vĩnh, phó cục trưởng Cục Hình Sự Bộ Công An, nói cơ quan tố tụng thống nhất là sẽ khởi tố bị can đối với ông Thủy về hành vi dâm ô, tuy nhiên “do ông Thủy đã 77 tuổi, già yếu nên không áp dụng biện pháp tạm giam.”

Báo VNExpress hôm 17 Tháng Mười Một tường thuật: “Trong suốt phiên tòa, ông Thủy nhiều lần lớn tiếng kêu oan, cho rằng vụ án bắt nguồn từ sự tư thù cá nhân và có sự sắp đặt của người lớn. Bị cáo gào thét phản đối khi chủ tọa phiên tòa vừa đọc xong bản án.”

“Tại tòa, nhiều nhân chứng cho biết đã trực tiếp nhìn thấy hành vi dâm ô của ông Thủy đối với các bé gái sống tại chung cư. Bé gái 14 tuổi khẳng định chứng kiến ông ta xâm hại bạn mình cách đây ba năm. Ngoài ra, những lần sang nhà bạn, cô bé còn bắt gặp ông nói chuyện với những bé gái chơi ở sân, đưa vào những nơi vắng vẻ, sờ soạng vào những vị trí nhạy cảm,” theo VNExpress.

Theo báo Người Lao Động, “Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng không có cơ sở để buộc tội. Cần làm rõ nhiều tính tiết không hợp lý trong vụ án. Trong lúc nghe luật sư bào chữa, bị cáo nhiều lần yêu cầu có y tế hỗ trợ, bị cáo bị run tay và nằm dựa đầu vào ghế, ra vẻ mệt mỏi.”

“Hội Đồng Xét Xử xét thấy, mặc dù bị cáo không thừa nhận, cho rằng bị truy tố, xét xử oan. Tuy nhiên, căn cứ vào những vật chứng, nhân chứng có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra lại trong phiên xử đã đủ cơ sở xác định bị cáo thực hiện hành vi dâm ô với hai cháu bé như trong cáo trạng. Bị cáo đã thực hiện hành vi với hai trẻ em dưới 16 tuổi, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội ‘Dâm ô với trẻ em,’ với các tình tiết định khung là phạm tội nhiều lần và phạm tội với nhiều trẻ em nên cần phải có mức án nghiêm để răn đe,” báo này tường thuật. (T.K.)

/div>

Những người tố TT Trump tấn công tình dục đòi công lý

MỚI CẬP NHẬT