Thursday, March 28, 2024

Phá rừng chiếm đất ở vịnh Vân Phong, chính quyền không biết

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Nghe tin chính quyền sẽ thành lập đặc khu kinh tế hành chính Bắc Vân Phong, gần như ngày nào cũng có người đi thuyền ra các đảo thuộc vịnh Vân Phong, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, lén lút phá rừng lấy đất.

Theo báo Tuổi Trẻ, tại thôn Vĩnh Phương, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, hàng chục hécta rừng trên các đảo đã bị đốt phá tan hoang, cây rừng ngổn ngang. Cả đảo Hòn Trì có 3 hécta thì trừ phần đất nhà nước đã giao cho dân, còn hơn 1 hécta bị phá nát. Cách đó không xa, Hòn Ngang cũng bị đốt phá nham nhở, mất hơn 1 hécta.

Ở các đảo xa hơn như Hòn Săng, Bãi Xếp, từng mảng lớn rừng tại đây cũng bị đốt trơ trụi. Theo Ủy Ban Nhân Dân xã Vạn Thạnh, diện tích rừng bị phá có thể lên đến hàng chục hécta.

Ông Lê Thành Nguyên, một người dân thôn Vĩnh Phương, cho biết những người chặt phá rừng được ai đó thuê từ nơi khác đến. Họ thường đi xe gắn máy theo tốp 20-30 người, mang theo cưa máy. Mỗi đợt, họ sẽ đi 2-3 ngày, dựng lều ở lại trên đảo, chặt xong phần rừng được giao thì về.

Rừng bị chặt phá, lấn chiếm đất trái phép tại Hòn Ngang, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. (Hình: Tuổi Trẻ)

“Rừng bị chặt xong thì có người đến phân lô. Có người đã rao bán 2 hécta đất trên Hòn Trì cho người khác với giá 61 tỷ đồng (hơn $2.6 triệu),” ông Nguyên nói.

Một “cò” đất tên Thường tại thị trấn Vạn Giã cho biết, những ông chủ thuê người chặt phá rừng trên các đảo đều không ra mặt. “Đối với những loại đất vừa đốt rừng có được trên đảo, sau khi phân thành lô, người ta thông qua ‘cò’ đất để rao bán sang tay,” ông Thường cho biết.

Theo người dân thôn Vĩnh Yên, tình trạng phá rừng chiếm đất xuất hiện cách đây một năm nhưng lai rai, chỉ mới rộ lên gần đây.

Điều lạ ở chỗ, ai là người thuê dân phá rừng thì những người có trách nhiệm ở địa phương đều nói không biết!

Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Lê Hoàng Vương, phó chủ tịch xã Vạn Thạnh, giãi bày: “Tình hình người dân phá rừng lấn chiếm đất đai trên các đảo diễn ra một tuần trở lại đây, đặc biệt phức tạp và khó xử lý, bởi khi lực lượng chức năng đến thì họ bỏ chạy lên núi.”

Ông cũng cho rằng tình hình người dân phá rừng lấn chiếm đất đai trên các đảo đặc biệt phức tạp và… khó xử lý (!).

Khu vực rừng bị phá trái phép thuộc hòn Nhọn, thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trong khi đó, ông Trần Ngọc Khiêm, phó chủ tịch huyện Vạn Ninh, nói: “Nhận thấy diễn biến phức tạp của việc này, ủy ban huyện hiện đã thành lập tổ công tác liên ngành quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn, xử lý các trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất ở xã Vạn Thạnh.”

Trước câu hỏi về trách nhiệm của địa phương như thế nào trong việc quản lý để dẫn đến tình trạng mất rừng tại các đảo trên vịnh Vân Phong, ông Khiêm nại rằng, do lực lượng của xã mỏng, chỉ có một cán bộ kiểm lâm bán chuyên trách, địa bàn rộng… Những người phá rừng hoạt động lén lút nên khó quản lý.

Trả lời báo Tuổi Trẻ về sự việc, ông Lê Đức Vinh, chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã nắm được thông tin nên trong ngày 3 Tháng Tư, tỉnh đã có ra lệnh huyện Vạn Ninh kiểm tra kỹ, cấm chuyển mục đích sử dụng đất.

“Khi đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong hình thành, giá đền bù và hỗ trợ đất lâm nghiệp sẽ theo giá nhà nước chứ không phải theo giá thị trường,” ông Vinh nói. (Tr.N)

Phi trường Tân Sơn Nhất bắt nhân viên ‘trộm hành lý của khách’

MỚI CẬP NHẬT