Thursday, April 18, 2024

Pháp đưa máy bay quân sự tới Việt Nam chào hàng

HÀ NỘI (NV) – Một đoàn gồm nhiều loại máy bay quân sự được Pháp đưa tới Việt Nam biểu diễn, triển lãm vào cuối Tháng Tám trong một chiến dịch chào hàng qua nhiều nước Á Châu.

Trong một bài viết trên tờ South China Morning Post ở Hồng Kông hồi cuối tuần trước, Tiến Sĩ Mathieu Duchâtel, một chuyên viên tại Ủy Ban Đối Ngoại của Hội Đồng Âu Châu cho hay, kể từ ngày 27 Tháng Bảy, 2018, một đoàn gồm 3 chiếc chiến đấu cơ Rafale B, một máy bay vận tải chở quân A400M và một máy bay tiếp dầu trên không C135 được đưa tới biểu diễn và triển lãm tại nước Úc sau khi tham dự cuộc tập trận đa phương do nước Úc tổ chức.

Sau đó, đoàn máy bay quân sự Pháp sẽ khởi đầu chiến dịch được đặt tên “Mission Pigase” đi một vòng từ Indonesia, Malaysia, Singapore và Ấn Độ nhằm “làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các đối tác chính yếu ở khu vực” và cũng để chứng minh khả năng kỹ thuật hàng không quân sự của nước Pháp.

Bài viết của ông Duchâtel không nhắc gì đến tên Việt Nam nhưng tờ Đất Việt hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Tám, 2018, căn cứ theo nguồn tin từ tòa Đại Sứ Pháp tại Hà Nội, nói rằng đoàn máy bay quân sự nói trên của Pháp sẽ đến Việt Nam vào các ngày từ 26 đến 29 Tháng Tám, 2018.

Trên đường tới Việt Nam và các nước Á Châu, theo ông Duchâtel, đoàn máy bay Pháp sẽ “bay qua phần đuôi phía Nam” của Biển Đông để nước Pháp “có cơ hội khẳng định điều mà họ biết là quyền tự do hải hành và phi hành theo Công ước Quốc tế về Luật Biển” (UNCLOS).

Chuyến chào hàng của Pháp, nếu đúng với lịch trình được tờ Đất Việt nêu ra, nhiều phần sẽ cùng một dịp có chuyến công du của bà Thứ Trưởng Ngoại Giao Mỹ Andrea L. Thompson đến Hà Nội trong một dịp qua ba nước gồm cả Australia và Indonesia. Trên mặt chính thức, bản thông cáo báo chí của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho hay bà Thompson sẽ thảo luận với các giới chức hữu quan của ba nước vừa nêu về cách thức mà phía Hoa Kỳ có thể đóng góp cho một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mở và tự do.

Vào đầu Tháng Tám vừa qua, Đài VOA loan tin Việt Nam mua gần 100 triệu đô la vũ khí của Mỹ nhưng không có chi tiết đó là những loại võ khí gì. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hà Nội sau đó trong trả lời báo chí vào ngày 2 Tháng Tám không xác nhận mà nói chỉ chuyển câu hỏi đến cho các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Pháp đã từng mang hộ tống hạm Gowind tới Việt Nam chào hàng hơn hai năm trước. Cũng trong năm này, có tin Hà Nội đã có những cuộc thảo luận với Pháp và Thụy Điển về việc có thể mua sắm khu trục cơ Rafale hoặc Gripen nhưng đến nay vẫn chẳng có gì được xúc tiến. Một trong những lý do chính yếu có thể, giá của một chiếc Rafale đắt gấp đôi một máy bay Sukhoi SU-MK2 mà Hà Nội mua của Nga. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT