Friday, April 19, 2024

Sài Gòn phát giác 35 người Trung Quốc nhập cảnh lậu tại khách sạn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thuê một khách sạn ở ngay trung tâm quận 1 để lưu trú, vừa bị giới hữu trách Sài Gòn phát giác.

Chiều 6 Tháng Ba, Công An quận 1 vẫn đang phối hợp các cơ quan hữu trách điều tra vụ một nhóm khoảng 35 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang lưu trú tại một khách sạn ở quận 1, Sài Gòn.

Công an phong tỏa khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, quận 1, Sài Gòn, nơi nhóm người Trung Quốc lưu trú. (Hình: A.X/Tuổi Trẻ)

Theo báo Tiền Phong, sáng cùng ngày, nhóm người Trung Quốc này đi trên một chiếc xe buýt về một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng (quận 1, Sài Gòn) thì bị cơ quan hữu trách phát giác, kiểm tra.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Triều, chủ tịch phường Bến Thành, quận 1, cho biết giới hữu trách đã cho phun thuốc khử trùng, phong tỏa khách sạn nơi nhóm người Trung Quốc này ở, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và đưa đi cách ly tại bệnh viện Dã Chiến Củ Chi. Các nhân viên làm việc tại khách sạn cũng đang bị cách ly tạm thời tại chỗ. Sau khi có kết quả xét nghiệm COVID-19, giới hữu trách “sẽ có phương án xử lý tiếp theo.”

Báo Giáo Dục và Thời Đại cho biết trước đó hôm 3 Tháng Ba, Cảnh Sát Giao Thông tỉnh Lạng Sơn cũng đã phát giác một chiếc xe hơi chạy từ thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc) về thành phố Lạng Sơn “có biểu hiện nghi vấn.”

Khi cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra, thì thấy năm người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân đang được tài xế Nguyễn Văn Hoa (40 tuổi, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) chở từ tỉnh Lạng Sơn để về khu công nghiệp Đình Trám (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) với tiền công 3 triệu đồng ($150).

Nhóm năm người Trung Quốc khai nhận đã nhập cảnh lậu vào Việt Nam qua đường mòn để “đi du lịch và tìm việc làm.” Cơ quan An Ninh Điều Tra Công An tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố ông Hoa về tội “Tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam,” đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Liên quan đến người Trung Quốc nhập cảnh lậu, theo báo Người Lao Động, trong ngày 25 Tháng Hai, Công An huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, chặn xe đò bảng số Thái Nguyên chạy trên quốc lộ 1A. Trên xe, có 14 hành khách, trong đó có đến bảy người Trung Quốc nhập cảnh lậu vào Việt Nam đều không có giấy tờ tùy thân.

Ông Nguyễn Đình Thanh, giám đốc Trung Tâm Y Tế huyện Hưng Nguyên, cho biết bảy người Trung Quốc đều khai đã vượt biên trái phép vào Cao Bằng rồi đón xe vào tỉnh Bình Dương. Từ Bình Dương, có thể họ “sẽ đi tiếp sang Cambodia để tìm việc làm. Cơ quan hữu trách sau đó đã đưa xe đò và toàn bộ hành khách đến Trung Tâm Y Tế huyện Hưng Nguyên để điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm.

Cùng ngày, Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Quốc Tế Hoa Lư thuộc Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Bình Phước đã hoàn tất các thủ tục bàn giao năm người Trung Quốc gồm: He Shai (19 tuổi), Chen Hao (19 tuổi), Liu Bung (31 tuổi), Luu Qun Gian (19 tuổi), cùng trú tại tỉnh Hồ Nam, và Mã Na (31 tuổi, trú tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), cho cơ quan hữu trách để cách ly và điều tra về tội “Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.”

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút tối ngày 24 Tháng Hai, Tổ Tuần Tra Đồn Biên Phòng Hoa Lư đã phát giác và bắt giữ năm người Trung Quốc trên tại khu vực xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, để xuất cảnh sang Cambodia.

Tài xế Nguyễn Văn Hoa tại cơ quan công an. (Hình: Báo Giáo Dục và Thời Đại)

Khai với cơ quan công an, những người này cho biết đã từ Trung Quốc nhập cảnh lậu vào Việt Nam hôm 22 Tháng Hai. Sau khi vào Việt Nam được hai ngày, cả nhóm được đưa vào Hà Nội, sau đó lên xe đò đi vào Sài Gòn.

Tiếp đó, nhóm được tài xế người Việt Nam lái xe hơi đón và đưa lên khu vực biên giới thuộc xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh. Khi đang tìm cách vượt biên trái phép sang Cambodia thì bị lực lượng hữu trách phát hiện bắt giữ.

Theo truyền thông nhà nước, hầu hết người Trung Quốc sau khi bị bắt ở Việt Nam do nhập cảnh trái phép đều được trao trả cho nước họ. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT