Taxi ở phi trường Tân Sơn Nhất gian lận, nâng giá cước phí gấp 10 lần

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Người chạy taxi ở phi trường Tân Sơn Nhất đã dùng trò gian lận, nâng tiền cước phí quãng đường lên 10 lần thực tế.

Theo báo Tuổi Trẻ, hôm 19 Tháng Sáu, hai chiếc taxi hoạt động ở phi trường Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, đã bị Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải ở Sài Gòn và giới hữu trách xử phạt do “gian lận giá cước lúc chở khách.”

Hai taxi có gắn thiết bị gian lận, làm sai lệch tiền cước phí. (Hình: Minh Hòa/Tuổi Trẻ)

Khi kiểm tra hai chiếc taxi do ông Nguyễn Trung Minh, tài xế của hãng taxi Saigontourist thuộc công ty Cổ Phần Vận Chuyển Saigontourist, ở phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, và xe màu vàng “Taxi giá rẻ, Cheap taxi” của công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vận Tải Sài Gòn, do tài xế Trần Quốc Tiến lái, đang đón khách tại phi trường Tân Sơn Nhất thì phát hiện cả hai xe đều có hai công tắc phụ lắp dưới cần số.

Qua kiểm tra, các giới chức ghi nhận đồng hồ tính tiền cước trên taxi “không kẹp chì và có gắn thiết bị làm sai lệch đồng hồ.”

Ông Phan Minh Hải, phó Đội Thanh Tra Giao Thông Số 8, Sở Giao Thông Vận Tải thành phố, người trực tiếp kiểm tra taxi của ông Minh cho biết: “Dưới vô lăng xe taxi này có hai nút, một nút tắt toàn bộ đồng hồ, nút còn lại khi nhấn vào đồng hồ sẽ nhảy lên gấp 10 lần.”

Tài xế được yêu cầu chạy từ ga quốc tế phi trường ra đường Trần Quốc Hoàn rồi quay trở lại. Với tổng chiều dài đi và về hơn 2 km, giá cước thực tế là 54,000 đồng ($2.3), song khi tài xế dùng công tắc phụ, nâng giá cước hiển thị trên đồng hồ tính tiền tăng hơn 540,000 đồng ($22.9).

Cùng lỗi tương tự, tài xế Trần Quốc Tiến lắp công tắc phụ trên xe, mỗi lần vào hoặc trả số sẽ đẩy giá cước phí tăng thêm 3,000 đồng (13 cent).

Hiện, mỗi tài xế và công ty liên quan bị Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải phạt 11.7 triệu đồng ($497), tước phù hiệu taxi hai tháng.

Trước đó, qua điều tra của báo Tuổi Trẻ, sáng 29 Tháng Năm, khách từ ga quốc tế Tân Sơn Nhất đón taxi về đường Phạm Văn Nghị, quận 7, Sài Gòn, được ông Nguyễn Trung Minh dò hỏi khách đi đâu rồi cầm vali bỏ lên hàng ghế sau taxi 51F-495.26, mã số tài 655. Trên nóc xe gắn hộp đèn “Saigontourist taxi” kèm số điện thoại 028.38.45.8888…”

Khách vừa lên xe, ông Minh bật đồng hồ tính tiền và nói tiếng Anh hỏi khách đến từ nước nào. Tiếp đến, ông Minh lấy điện thoại mở Google dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hàn để nói chuyện với khách.

Dù xe chưa ra khỏi trạm thu phí phi trường nhưng đồng hồ đã hiện số tiền 150,000 đồng ($6.3). Vừa qua trạm, đồng hồ tiền cước phí đã nhảy lên 180,000 đồng ($7.6) cho khoảng 600 mét.

Đến cầu Công Lý, quãng đường mới khoảng 4 km nhưng đồng hồ nhảy đến 360,000 đồng ($15.3), tương đương 90,000 đồng ($3.8)/km.

Tới điểm đến trên đường Phạm Văn Nghị, quận 7, ông Minh chỉ tay vào đồng hồ “hét” giá 1.35 triệu đồng ($57.3). Do không có tiền thối, thấy trong ví khách có tờ 200,000 đồng ($8.5) nên ông Minh “chỉ” lấy 1.2 triệu đồng ($51) cho cuốc xe trên.

Như vậy, quãng đường cuốc xe chưa đến 15.5km, tính theo giá hãng và thêm phí trạm phi trường thì khách chỉ trả khoảng 267,000 đồng ($11), nhưng ông Minh đã “chặt chém” đến 933,000 đồng ($39.6), cao hơn khoảng 4.4 lần giá hãng.

Tương tự, một hành khách đi từ ga nội địa Tân Sơn Nhất về đường Nguyễn Lương Bằng, quận 7, với lộ trình chưa đến 14km. Theo giá cước phí của hãng, khách trả chỉ khoảng 244,000 đồng ($10.3) nhưng bị gian lận “chặt chém” đến 460,000 đồng ($19.5), cũng với thủ đoạn gắn một nút bấm (“cò”) vào cần số để điều khiển thiết bị gian lận cước phí trên đồng hồ tính tiền.

Gần đây, một số tài xế chuyên chở khách rỉ tai nhau về loại thiết bị có thể “bơm” khống số tiền cước hiển thị trên đồng hồ taxi. Thiết bị này có thể làm số tiền trên đồng hồ nhảy lên tùy ý, dù xe đang dừng.

Công tắc phụ để gian lận tiền cước lắp trên taxi bị phát hiện. (Hình: Hạ Giang/VNExpress)

“Loại này nhỏ gọn khó phát hiện, có giá vài triệu đồng nhưng không phải tài xế nào cũng có gan gắn nhằm gian lận khách hàng,” một tài xế nói với báo Tuổi Trẻ.

Tân Sơn Nhất là phi trường có lượng khách đông nhất nước, trung bình mỗi ngày đón 60,000-70,000 lượt, nên nhu cầu ra vào bằng taxi, xe hơi chạy dịch vụ rất lớn. Nơi này thường bị nhiều người bất bình lên tiếng phản ánh tình trạng “chặt chém” giá cước taxi. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT