Thursday, March 28, 2024

Phi công Việt Nam thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở Anh

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Báo Tuổi Trẻ hôm 19 Tháng Mười Một cho hay, có một phi công người Việt thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay khiến bốn người chết xảy ra tại hạt Buckinghamshire, vùng Đông Nam nước Anh hôm 17 Tháng Mười Một.

Danh tính người này được xác nhận là ông Nguyễn Thành Trung, phó Phòng Huấn Luyện Bay thuộc Trung Tâm Huấn Luyện, Tổng Công Ty Trực Thăng Việt Nam (VNH Training).

Theo tờ Guardian của Anh, một chiếc trực thăng đã va chạm với một máy bay hai chỗ ngồi trên không.

Vụ việc xảy ra gần làng Waddesdon. Tính đến đêm 19 Tháng Mười Một, truyền thông Anh chỉ nêu danh tính hai trong bốn nạn nhân thiệt mạng là phi công Mike Green (người lái chiếc trực thăng) và một thanh niên 18 tuổi, ngồi trên chiếc máy bay, được xác định danh tính là Saavan Mundae.

Đài BBC cho biết, “còn quá sớm để nói về nguyên nhân vụ va chạm và cảnh sát đang liên hệ với gia đình các nạn nhân. Các nhà điều tra dự kiến tiếp tục khám nghiệm hiện trường cho đến ít nhất là hôm 20 Tháng Mười Một.”

Trả lời Người Việt, ông Peter Wilson, đại diện Công Ty Helicopter Services, nơi ông Green công tác, nói: “Hiện tại, chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin chi tiết về vụ tai nạn. Nhà chức trách đang xử lý vụ việc, liên quan đến cảnh sát và Ủy Ban Điều Tra Tai Nạn Hàng Không.”

Báo Tuổi Trẻ tường thuật: “Thứ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải Lê Đình Thọ cho biết đã nhận được báo cáo của Cục Hàng Không về sự việc này. “Phi công Nguyễn Thành Trung được đơn vị cử đi huấn luyện bay tại Anh và gặp nạn khi đang bay dưới sự kèm cặp của giáo viên người Anh. Máy bay đăng ký quốc tịch của Anh và xảy ra tai nạn ở Anh nên nhà chức trách của Anh đang tiến hành điều tra.”

Tờ báo này cũng viết: “Là phi công trẻ (sinh năm 1985), Thiếu Tá Trung được đánh giá là một phi công giỏi trong huấn luyện bay của không quân cũng như hàng không Việt Nam, đặc biệt là huấn luyện bay trực thăng.

Anh thường được bạn bè, đồng nghiệp gọi vui bằng tên “Trung Puma,” tên anh ghép với tên trực thăng EC-225 Super Puma, loại trực thăng vận tải hành khách đường dài được thiết kế nhằm thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trên biển và chuyên chở khách hoặc cứu hộ cứu nạn. Ông Trung cũng là phi công lái chính trong các chuyến bay vận chuyển, thăm dò, khảo sát trên biển của Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam.”

Tuy vậy, theo báo Người Lao Động cùng ngày, cấp bậc của ông Trung là đại úy và khóa đào tạo của ông kéo dài đến ngày 20 Tháng Mười Hai. Báo này cho hay, thi thể ông sẽ được chuyển về Việt Nam vào đầu tuần tới.

Post cuối cùng của ông Trung trên Facebook là một tấm ảnh cảnh bình minh với dòng chữ “tê tái- 07:00 am” hôm 16 Tháng Mười Một và check in tại Beaconsfield, United Kingdom. Nhiều người thân quen đã vào Facebook ông viết lời chia buồn với vợ con của ông. (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT