Thursday, April 18, 2024

Phi trường Vân Đồn bị sét đánh 8 lần sau hơn 9 tháng khai thác

QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Phi Trường Quốc Tế Vân Đồn do Tập Đoàn Sun Group của nhà tỷ phú Lê Viết Lam đầu tư, nhằm đón đầu nơi này có thể trở thành đặc khu kinh tế của Trung Quốc, liên tục bị sét đánh từ lúc thi công đến khi đưa vào vận hành.

Sau khi Phi Trường Quốc Tế Vân Đồn ở xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) bị sét đánh đến lần thứ tám chỉ sau chín tháng vận hành, Cục Hàng Không Việt Nam đã gửi văn bản yêu cầu Cảng Vụ Hàng Không Miền Bắc “báo cáo tình hình, tìm phương hướng khắc phục.”

Báo Giao Thông ngày 17 Tháng Chín, 2019, dẫn phúc trình do bà Nguyễn Thị Thanh Phương, phó giám đốc Cảng Vụ Hàng Không Miền Bắc, ký nêu rõ: “Từ Tháng Sáu, 2018 đến nay, phi trường này bị sét đánh tám lần, trong đó có sáu lần sét đánh trên phi đạo cất hạ cánh (hai lần trong lúc thi công và bốn lần từ khi đưa vào khai thác), một lần sét đánh vào đài GP (đài chỉ góc hạ cánh – Glidepath) và một lần sét đánh vào khu vực tòa nhà điều hành của phi trường.”

Điều đáng nói là mặc dù có hệ thống chống sét, đài Glidepath cho các đài trạm trên khu bay, nhà ga hành khách, nhà điều hành và các trạm điện, nước… nhưng phi trường vẫn bị sét đánh trúng.

Giải thích hiện tượng trên, lãnh đạo phi trường cho rằng: “Hiện tượng sét đánh là do địa hình, địa chất tại đây có nhiều quặng và vị trí của phi trường gần khu vực biển, nơi có nhiều ion muối tạo môi trường rất thuận lợi cho việc thu hút tia sét.”

Để khắc phục, hiện tại phi trường này chỉ còn biết cho lắp đặt thêm thiết bị dự phòng như bêtông polyme đông kết nhanh dưới hai giờ, tổ chức lực lượng ứng trực sẵn sàng sửa chữa nhanh trám, vá lại các vị trí hư hỏng trên phi đạo cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ…

Theo báo Zing, Phi Trường Quốc Tế Vân Đồn từng được Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc đánh giá “đây là dự án phi trường xây nhanh, giá thành thấp lại có tính thẩm mỹ cao.”

Phi trường có diện tích 325 hécta tại huyện Vân Đồn, được đầu tư theo hình thức BOT (Build-Operate-Transfer: xây dựng-vận hành-chuyển giao) với tổng mức đầu tư 7,463 tỷ đồng ($322.5 triệu), trong đó ngân sách tỉnh Quảng Ninh là 734 tỷ ($31.7 triệu), công suất 2.5 triệu khách mỗi năm. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT