Thursday, April 18, 2024

Phiên tòa Trịnh Xuân Thanh bị dừng đột ngột trong 5 ngày

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong phiên tòa xử Trịnh Xuân Thanh hôm 28 Tháng Giêng, Hội Đồng Xét Xử bất ngờ cho tạm dừng chỉ sau… 12 phút theo đề nghị của Viện Kiểm Sát “để xác minh thêm ý kiến của đại diện Công Ty Vietsan về số tiền phạm pháp.” Phiên tòa dự tính sẽ mở lại hôm 2 Tháng Hai.

Báo InfoNet của Bộ Thông Tin-Truyền Thông tường thuật: “Viện Kiểm Sát đề nghị thu hồi 19 tỷ đồng ($836,000) của Công Ty Vietsan mà các ông Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng bị cáo buộc chiếm đoạt và đã trả lại cho Thái Kiều Hương (cựu phó tổng giám đốc Công Ty Vietsan). Viện Kiểm Sát đề nghị Hội Đồng Xét Xử xem xét làm rõ số tiền 19 tỷ đồng này để thu hồi lại từ Công Ty Vietsan.”

Ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC) đang đối mặt với bản án chung thân lần thứ hai trong phiên tòa xử vụ tham ô tài sản xảy ra tại Công Ty Bất Động Sản Điện Lực Dầu Khí (PVP Land).

Theo cáo trạng, trong số tiền 49 tỷ đồng ($2.15 triệu) mà các bị cáo bị cáo buộc tham ô, ông Thanh bị cho là hưởng 14 tỷ đồng ($616,000), ông Đinh Mạnh Thắng (em trai của ông Đinh La Thăng) hưởng 5 tỷ đồng ($220,000).

Lẽ ra trong phiên xử hôm 28 Tháng Giêng, Viện Kiểm Sát sẽ đối đáp lại phần bào chữa của các luật sư. Viết trên trang Facebook cá nhân, nhà hoạt động Hoàng Dũng nêu suy đoán về nguyên do khiến phiên tòa xử ông Thanh và ông Thắng tạm nghỉ: “Hôm nay, tòa đã dùng “biện pháp kỹ thuật” để dừng xử cho đến 2 Tháng Hai, 2018 mới mở lại. Hôm 30 Tháng Giêng, 2018, ông Đinh Văn Nhu (cha của ông Thắng và ông Đinh La Thăng) sẽ về với đất, ông Thăng và ông Thắng chắc cũng đã kịp nhìn đấng sinh thành lần cuối.”

Báo điện tử VietNamNet hôm 26 Tháng Giêng tường thuật lời ông Thanh tại tòa: “Suốt hai năm vừa rồi, bị cáo như con ngáo ộp. Bị cáo chỉ muốn nói, những người tham gia tố tụng cần có cái đầu thực thi pháp luật chứ không phải cái đầu lạnh. Bị cáo ngồi trong trại giam nghe đài nói, Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang kết luận trong phiên họp của Bộ Tư Pháp là đối với các vụ án tham ô, đặc biệt không để xảy ra oan sai. Bị cáo thấy chủ trương của đảng CSVN, nhà nước, của tổng bí thư rất đúng, nhưng thực thi ở dưới có thể bị hiểu méo mó đi… Nhiều người ngoài xã hội bảo bị cáo là bè nhóm của anh Thăng. Bị cáo không thuộc lợi ích nhóm của anh Thăng, vì bị cáo và anh Thăng chỉ gặp nhau, quen từ năm 2006.”

Hôm 28 Tháng Giêng, Luật Sư Nguyễn Văn Quynh, một trong những người bào chữa cho ông Thanh, viết trên trang Facebook cá nhân: “Cáo trạng và luận tội hài quá với vụ án Trịnh Xuân Thanh ‘Tham ô tài sản’ sau khi tranh luận mới vòng một, đã thấy oan, sai rõ như thanh thiên bạch nhật. Trong phiên tranh luận, tôi đã làm rõ ông Thanh không có thẩm quyền quyết định cũng như quyền chỉ đạo PVP Land bán cổ phần cho Lê Hòa Bình (chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Minh Ngân, bên mua cổ phần) theo quy định pháp luật và điều lệ hoạt động công ty cổ phần. Với chứng cứ ‘vật chất’ mà cơ quan điều tra thu thập được, thì không có căn cứ buộc tội ông Thanh có hành vi ‘Tham ô tài sản.’ Đề nghị Hội Đồng Xét Xử tuyên bị cáo Trịnh Xuân Thanh không phạm tội này. Theo tôi, Có dừng xác minh thêm bao nhiêu thời gian đi nữa cũng chả “nặn” ra thêm được chứng cứ buộc tội nào mới hơn.”

Theo dự tính, phiên tòa sẽ kết thúc vào ngày 7 Tháng Hai, 2018. (T.K.)

Mời độc giả xem phóng sự “Chợ đồ giả giữa Los Angeles”

MỚI CẬP NHẬT