Thursday, April 18, 2024

Phó bí thư huyện ở Hải Phòng bị cách chức vì hàng loạt sai phạm

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Ngày 20 Tháng Giêng, Ủy Ban Kiểm Tra Thành Ủy Hải Phòng công bố quyết định của Ban Thường Vụ Thành Ủy cách chức ông Nguyễn Văn Thông – phó bí thư Huyện Ủy kiêm chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện An Lão.

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Thông trong thời gian qua đã để xảy ra một số sai phạm trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên và thi tuyển công chức.

Trước những khuyết điểm và sai phạm trên, Ban Thường Vụ Thành Ủy Hải Phòng quyết định áp dụng hình thức kỷ luật đảng, cách chức phó bí thư đối với ông Thông.

Hiện các cơ quan liên quan của thành phố Hải Phòng cũng đang tiếp tục hoàn thiện các bước tiếp theo để “xử lý về mặt chính quyền vì ông Thông đang giữ chức chủ tịch huyện An Lão.”

Ông Nguyễn Văn Thông (đứng) bị kỷ luật vì sai phạm trong lĩnh vực đất đai và thi công chức. (Hình: Thanh Niên)

Ngoài ông Thông, một số cán bộ khác ở huyện An Lão cũng bị kỷ luật đảng.

Theo đó, Ủy Ban Kiểm Tra Thành Ủy Hải Phòng cũng công bố quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Phinh, trưởng Phòng Nội Vụ huyện An Lão, và bà Dương Thị Muốt, phó Phòng Nội Vụ huyện này, do cả hai người đều có sai phạm trong đợt thi tuyển công chức, viên chức vào các trường mầm non huyện An Lão năm học 2015-2016.

Ban Thường Vụ Huyện Ủy An Lão đã tiến hành cảnh cáo đối với ông Lê Hồng Phong, giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng huyện An Lão do có sai phạm trong vụ khai thác đất núi Phướn (huyện An Lão) từ năm 2015.

Trong cả hai sự việc trên, ông Thông đều là người phải chịu trách nhiệm. Đối với việc thi tuyển công chức, viên chức, ông Thông làm chủ tịch hội đồng tuyển dụng.

Theo báo VNExpress, đối với đất đai, một trong các sai phạm của ông Nguyễn Văn Thông là dự án chống sạt lở tại núi Xuân Sơn, thị trấn Trường Sơn. Theo thiết kế của dự án, chỉ được bóc lớp đất từ trên đỉnh núi có độ cao 60 mét xuống khu vực vết nứt ngang sườn núi ở độ cao 30 mét, cách chân núi 20 mét với khối lượng bóc là 109,580 mét khối để đất đá không sạt lở, ảnh hưởng tới các nhà dân sinh sống ven chân núi. Tuy nhiên, ủy ban huyện An Lão đã cho phép nhà thầu đào tan một phần quả núi, lấy đi hàng chục ngàn mét khối đất đá chở ra ngoài bán, thu lợi bất chính… (Tr.N)

Mời độc giả xem chương trình “Giai Phẩm Xuân Người Việt Mậu Tuất 2018″(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT