Friday, April 19, 2024

Phó chủ tịch huyện Lý Sơn bị lái xe đánh tại bàn nhậu

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Thấy tài xế của ủy ban huyện lớn tiếng ở bàn nhậu, ông phó chủ tịch huyện Lý Sơn “nhắc nhở” thì bị người này tấn công.

Trưa 5 Tháng Chín, 2018, Huyện Ủy Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã yêu cầu báo cáo, mời một số cán bộ liên quan của Ủy Ban Nhân Dân huyện này lên làm rõ vụ xô xát, đánh nhau, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận ở địa phương.

Theo báo Dân Việt, số người liên quan đến xô xát, đánh nhau gồm ông VNL, phó chủ tịch ủy ban huyện; ông NTM, phó chánh văn phòng ủy ban huyện; và ông MHT, lái xe của huyện Lý Sơn.

Báo này cho hay, sự việc xảy ra vào tối 29 Tháng Tám tại quán ăn Hoàng Khuyên, ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn. Vào thời điểm trên khi ông VNL và ông NTM cùng ngồi ăn tối với một số người thân, ông MHT ngồi ở nơi khác mang ly bia đến cụng, mời.

Trong lúc ăn nhậu tại bàn riêng, ông tài xế cãi vã với một số người trên bàn rồi ném ly ra nền nhà. Thấy vậy, ông phó chủ tịch đến “hỏi chuyện và nhắc nhở thì bất ngờ ông T. dùng tay đánh vào đầu lãnh đạo này, sau đó nắm cổ áo ông đe dọa,” báo VietNamNet viết.

Báo Dân Việt viết thêm: “Quá bất bình trước hành vi trên của lái xe, ông NTM đã không kìm chế nên đánh lái xe MHT một cái (?). Thấy vậy những người đang có mặt vội can ngăn, rồi tất cả cùng ra về.”

Vào trưa cùng ngày, xác nhận với báo Dân Việt sự việc trên, ông phó chủ tịch huyện Lý Sơn giãi bày: “Có lẽ trong lúc nóng giận nhất thời và đã uống bia, lái xe MHT có hành vi không đúng.”

Tuy nhiên, nói với báo VietNamNet thì ông phó chủ tịch cho rằng: “Hiện sức khỏe tôi đã bình thường; tôi đang làm báo cáo để gửi lên Huyện Ủy và chi bộ để có hướng xử lý chứ không thể chấp nhận như thế được.”

Còn ông phó chánh văn phòng huyện NTM cho biết, có thể trong lúc can ngăn đã xảy ra va chạm với lái xe MHT.

Trong khi đó, lái xe MHT nói: “Hiện đã về nhà ở thành phố Quảng Ngãi, có gì sẽ gọi lại sau.” (Tr.N)

Việt Nam dọa trục xuất du khách và thương nhân Trung Quốc trốn thuế

MỚI CẬP NHẬT