Wednesday, April 24, 2024

An Giang bắt 51 kg vàng lậu về từ Cambodia

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Sau khi Công An tỉnh An Giang vô tình bắt được nhóm người đang chở lậu 51 kg vàng 24k từ Cambodia về phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, phó thủ tướng CSVN đã “khen ngợi” và yêu cầu truy tìm tận ổ để “xử lý.”

Ngày 13 Tháng Mười Một, ông Trương Hòa Bình, phó thủ tướng CSVN, đã có “thư khen ngợi” cán bộ Công An tỉnh An Giang vì đã bắt được nhóm người vận chuyển trái phép 51 kg vàng 24k (tương đương gần 1,360 lượng) từ Cambodia vượt qua biên giới về An Giang.

Số vàng 24k bị công an tịch thu. (Hình: Tiền Phong)

Theo báo Tiền Phong, trong thư ngoài nội dung: “Thay mặt thủ tướng chính phủ, tôi ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của Công An An Giang về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới…,” ông Trương Hòa Bình còn yêu cầu: “Thời gian tới, Công An tỉnh An Giang cần phối hợp tốt với các lực lượng liên quan để mở rộng điều tra, triệt phá tận gốc đường dây buôn lậu, vận chuyển vàng trái phép qua biên giới nêu trên, xử lý nghiêm minh các đối tượng chủ mưu, cầm đầu theo đúng quy định của pháp luật…”

Trước đó, trưa 30 Tháng Mười, Công An tỉnh An Giang phối hợp cùng Trung Đoàn Cảnh Sát Cơ Động Tây Nam Bộ tuần tra trên tuyến biên giới, thì phát giác một nhóm người lái vỏ lãi (xuồng máy) gắn máy công suất lớn từ Cambodia vào Việt Nam “có biểu hiện nghi vấn.”

Khi đến ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, nhóm người này cặp xuồng máy vào bờ rồi khuân, vác các bao tải và bọc nylon màu đen lên bờ. Thấy công an ập đến bắt, cả nhóm liền chống trả quyết liệt và bỏ chạy xuống vỏ lãi tẩu thoát.

Tuy nhiên, sau đó công an đã bắt giữ được nghi can Trần Văn Hải (49 tuổi, ở xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng hai bao tải và một bọc nylon màu đen. Qua kiểm tra bên trong thấy có chứa 51 kg kim loại màu vàng, mà theo kết quả giám định của Viện Khoa Học Hình Sự Bộ Công An “số kim loại trên là vàng 9999 không lẫn tạp chất.”

Trong lúc điều tra, ba nghi can trong nhóm là Nguyễn Văn Minh (tự Minh đen, 29 tuổi, ở xã Đa Phước), Võ Mình Tâm (33 tuổi) và ông Phan Văn Bồ (43 tuổi, cùng ngụ thành phố Châu Đốc) đã đến công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, bốn nghi can đã khai nhận tội. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Công An tỉnh An Giang kiểm tra 51 kg vàng lậu tại hiện trường. (Hình: Tiến Vũ/Tuổi Trẻ)

Báo Người Lao Động dẫn tin từ cơ quan điều tra cho biết trong số các nghi can liên quan đến sự việc có “nữ quái vùng biên” Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường, 51 tuổi, ở xã Đa Phước).

Ngày 8 Tháng Mười Một, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh An Giang cho biết đã ra lệnh truy tìm bảy nghi can và ra quyết định truy nã nghi can “đặc biệt nguy hiểm” là ông Nguyễn Hoàng Út (tự Út Mạnh, 49 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT