Thursday, March 28, 2024

Phú Yên bắt giam cựu chủ tịch huyện ‘ăn’ tiền đền bù đất

PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Công An tỉnh Phú Yên đã bắt tạm giam ông chủ tịch huyện Đông Hòa vì đã chỉ đạo tổ chức cho hơn chục cán bộ thuộc quyền lập đoàn kiểm kê, đền bù đất gian trá để trục lợi, gây thất thoát cho nhà nước gần chục tỷ đồng.

Sáng 11 Tháng Chín, 2018, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Phú Yên đã bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Nguyễn Tài, cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Đông Hòa.

Theo báo Dân Việt, ông Nguyễn Tài (55 tuổi, tại Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đã có “hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái quy định của nhà nước trong việc chỉ đạo lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Vũng Rô (xã Hòa Tâm, Đông Hòa) gây hậu quả nghiêm trọng.”

Ông Tài bị bắt tại nhà riêng ở số 59 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa.

Báo Lao Động dẫn hồ sơ vụ án cho biết, từ Tháng Bảy, 2013, đến Tháng Tư, 2014, trong quá trình thực hiện việc bồi thường, giải tỏa mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tại xã Hòa Tân, để thực hiện dự án Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Vũng Rô, ông Tài ra lệnh cho ông Huỳnh Ngọc Sương, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện, kiêm trưởng ban đền bù giải tỏa mặt bằng dự án; ông Nguyễn Kích, giám đốc Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất huyện Đông Hòa, phó trưởng ban thường trực Ban Bồi Thường Giải Tỏa Mặt Bằng Dự Án; ông Huỳnh Ngọc Thắng, phó giám đốc Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất huyện Đông Hòa, cùng 11 cán bộ khác thuộc các Phòng Tài Nguyên Môi Trường, Kinh Tế và Hạ Tầng, Nông Nghiệp huyện, Ủy Ban Nhân Dân xã Hòa Tâm “thực hiện trái quy định của nhà nước trong việc đền bù, giải tỏa mặt bằng tại dự án trên,” gây thiệt hại cho nhà nước hơn 9.2 tỷ đồng (hơn $395,104).

Liên quan đến vụ án này, hồi Tháng Chín, 2016, Tòa Án tỉnh Phú Yên tuyên án đối với 16 bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại ủy ban huyện Đông Hòa. Theo đó, ông Nguyễn Tài lĩnh 12 năm tù; ông Nguyễn Kích 10 năm tù và ông Huỳnh Ngọc Thắng 4 năm tù.

Sau đó, tòa phúc thẩm đã tuyên hủy án để điều tra lại vì có dấu hiệu của tội “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.” (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT