Thursday, April 25, 2024

Quan xã ở Hà Tĩnh khai tử mẹ để ăn tiền trợ cấp

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Ông phó chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà cố ý khai man tuổi mẹ ruột để hưởng chế độ trợ cấp cho người cao tuổi. Khi bị phát giác, sợ bị truy thu tiền, ông khai tử luôn bà mẹ.

Ngày 9 Tháng Mười, nói với báo Lao Động, ông Nguyễn Thế Hệ, phó chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, người khai man tuổi và khai tử mẹ đẻ vì sợ truy thu tiền trợ cấp, cho biết: “Mẹ tôi biết chuyện khi nhân viên bưu điện mang quyết định của huyện truy thu tiền trợ cấp về nhà rồi đọc cho bà nghe. Bà sốc và phải nhập viện. Xuất viện trở về nhà không may bà lại bị ngã gãy tay.”

“Rất buồn, ân hận và xin nhận mọi hình thức xử lý từ cấp trên,” ông nói.

Ông Hệ cho biết năm 2011, ông là xã đội trưởng kiêm cán bộ chính sách xã Thạch Điền, vì muốn làm hồ sơ hưởng trợ cấp tiền cho người cao tuổi (trên 80 tuổi), ông đã tự ý sửa năm sinh của mẹ mình là bà Hoàng Thị Thao từ 1939 thành 1930 để “đủ điều kiện hưởng trợ cấp.”

Sau đó, bà Thao được hưởng trợ cấp từ Tháng Giêng, 2011, đến Tháng Mười Hai, 2016, với số tiền 180,000 đồng/tháng (khoảng $8). Trong suốt 72 tháng, ông Hệ là người trực tiếp cầm sổ của mẹ đi nhận tiền trợ cấp nhưng cơ quan chức năng không hay biết.

Tuy nhiên, đến Tháng Ba, 2017, sự việc bị người của xã Thạch Điền phát hiện và tố cáo lên các cơ quan chức năng. Sự việc vỡ lở, lo sợ bị truy thu số tiền hưởng sai, ông Hệ đã chỉ đạo bà Nguyễn Thị Thanh Hảo, kế toán xã, làm giấy khai tử cho mẹ mình, đồng thời làm luôn giấy đề nghị thôi nhận tiền bảo trợ cho bà Thao từ Tháng Tư năm nay.

Khi kiểm tra, ủy ban huyện Lộc Hà đã ra quyết định truy thu số tiền hơn 14 triệu đồng mà  bà Thao “đã khai man để thụ hưởng.”

“Tôi biết sai và ân hận lắm nên đã nói với kế toán cắt chế độ và tôi sẽ trả tiền lại đã nhận cho nhà nước. Nhưng muốn cắt chế độ được thì trong hồ sơ phải ghi là đã chết nên tôi mới phải khai tử cho mẹ,” ông Hệ phân trần.

Tuy nhiên, trả lời báo Lao Động ngày 10 Tháng Mười, mặc dù sự việc đã rõ ràng nhưng ông Lê Xuân Ngọc, chủ tịch xã Thạch Điền, cho biết: “Sự việc vẫn đang được Ủy Ban Kiểm Tra Huyện ủy Thạch Hà kiểm tra, xác minh. Khi có kết luận, ai sai đến đâu sẽ có hình thức xử lý đến đó.” (Tr.N)

Đại sứ Việt Nam chỉ được năm phiếu khi bầu lãnh đạo UNESCO/div>

MỚI CẬP NHẬT