Thursday, March 28, 2024

Quảng Nam bắt bác sĩ và 2 điều dưỡng ‘gian lận bảo hiểm y tế’

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Trong lúc khám chữa bệnh, một trưởng khoa cùng hai điều dưỡng của bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Quảng Nam đã lập hồ sơ “ma” bệnh nhân để chiếm đoạt tiền bảo hiểm.

Chiều 8 Tháng Giêng, xác nhận với báo Thanh Niên, Thiếu Tướng Nguyễn Đức Dũng, giám đốc Công An tỉnh Quảng Nam, cho biết vào sáng cùng ngày Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Bác Sĩ Nguyễn Tấn Bá (49 tuổi), trưởng Khoa Nội Tim Mạch bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Quảng Nam, cùng hai ông Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi) và Lương Thanh Trung (35 tuổi) là điều dưỡng của bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Quảng Nam về tội “Gian lận bảo hiểm y tế.”

Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Quảng Nam nơi Bác Sĩ Nguyễn Tấn Bá cùng hai điều dưỡng đang làm việc. (Hình: Mạnh Cường/Thanh Niên)

Theo đó, trong năm 2019 và quý 1/2020, Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Quảng Nam đã thanh tra và phát giác việc khám, chẩn đoán, điều trị bệnh mạch vành cho bệnh nhân tại bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Quảng Nam “có nhiều sai phạm.”

Cụ thể, bệnh viện đề nghị thanh toán chi phí bảo hiểm y tế cho nhiều bệnh nhân đặt stent động mạch vành (đặt khung lưới kim loại nhỏ vào trong lòng mạch vành) không rõ ràng, không đúng theo quy định.

Tiếp tục đối chiếu các chứng từ, hồ sơ bệnh án, hệ thống Pacs lưu hình ảnh việc khám chữa bệnh… thanh tra phát giác 21 hồ sơ bệnh án “ma” được lập khống để lấy tiền bảo hiểm sai quy định hơn 1 tỷ đồng ($43,433).

Với những sai phạm trên, Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Quảng Nam đã chuyển hồ sơ sang công an. Qua điều tra, Công An tỉnh Quảng Nam xác định Bác Sĩ Nguyễn Tấn Bá và hai điều dưỡng Nguyễn Văn Sơn và Lương Thanh Trung là người “có sai phạm trực tiếp.” Hiện sự việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Việc các bác sĩ tại các bệnh viện ở Việt Nam lợi dụng chức vụ tham ô thường xuyên xảy ra. Trước đó hồi Tháng Giêng, 2019, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam Bác Sĩ Phan Phương Đông (55 tuổi), trưởng Phòng Khám Đa Khoa Khu Vực Sông Đốc, và ông Đỗ Minh Thống (41 tuổi), kế toán phòng khám về tội “Tham ô tài sản.”

Ông Phan Phương Đông nghe công an đọc lệnh bắt giam. (Hình: N.Hùng/Tuổi Trẻ)

Theo điều tra của giới hữu trách, lợi dụng chức vụ trưởng phòng khám, từ năm 2006 đến 2012, Bác Sĩ Phan Phương Đông đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên “sử dụng biên lai tự mua để thu viện phí; chỉ đạo kế toán không phúc trình, thống kê số tiền thu viện phí bằng biên lai tự mua đưa vào sổ sách kế toán; không trích nộp 35% số tiền thu viện phí vào ngân sách, gây thiệt hại trên 350 triệu đồng ($15,208).

Chưa hết, từ năm 2009 đến 2014, ông Thống lập chứng từ “ma,” kê thêm tiền xăng dầu chạy máy phát điện để thanh toán lấy tiền sử dụng cá nhân nhưng được Bác Sĩ Đông ký xác nhận chứng từ. Ngoài ra, ông Thống còn lập chứng từ “ma” để hợp thức thủ tục thanh toán chiếm đoạt trên 807 triệu đồng ($35,055) chia nhau tiêu xài. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT