Friday, March 29, 2024

Quảng Ngãi cách chức hai lãnh đạo xã bảo kê ‘cát tặc’

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Bị vòi tiền, doanh nghiệp đưa cho ông bí thư đảng ủy xã 200 triệu đồng nhưng vẫn bị “làm phiền.” Tức giận, doanh nghiệp tố cáo.

Ngày 1 Tháng Hai, bà Hà Thị Anh Thư, bí thư Huyện Ủy Bình Sơn, cho báo Tuổi Trẻ biết, Ban Thường Vụ Huyện Ủy đã họp và thống nhất kỷ luật với hình thức cách chức ông Huỳnh Đức Oanh, bí thư đảng ủy, kiêm chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, và ông Phạm Văn Hùng, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã này.

Trước đó, hồi Tháng Tám, 2016, công ty Lộc Thịnh được ủy ban tỉnh Quảng Ngãi cấp phép khai thác cát tại một mỏ cát ở xã Bình Chương. Tuy nhiên, trong lúc khai thác, công ty bị một số cán bộ xã Bình Chương gây khó dễ và vòi vĩnh.

Cụ thể, trong sáu tháng hoạt động, có đến chín lần kiểm tra của các đoàn kiểm tra từ huyện đến tỉnh và nhiều cuộc kiểm tra của xã.

Ngoài ra, lãnh đạo xã Bình Chương còn “gợi ý” công ty khi hút cát trong mỏ cấp phép phải đưa 100 triệu đồng (hơn $4,403), hút ngoài mỏ thì đưa thêm 500 triệu đồng (hơn $22,016).

Để không bị làm phiền, chủ doanh nghiệp đưa cho ông Oanh 200 triệu đồng. Nhận tiền xong, ông Oanh lại tiếp tục “làm phiền” doanh nghiệp. Bất  bình, công ty Lộc Thịnh đã thu thập bằng chứng và tố cáo lên Huyện Ủy Bình Sơn.

Sau khi nhận đơn tố cáo, Ủy Ban Kiểm Tra Huyện Ủy Bình Sơn đã làm rõ việc ông Oanh và ông Hùng đã bàn bạc, thống nhất cho phép công ty khai thác cát trong và ngoài phạm vi được cấp phép. Đồng thời đặt vấn đề, yêu cầu công ty đưa cho hai người 400 triệu đồng để được “bảo kê.”

Qua tám lần kiểm tra của các cơ quan chức năng tỉnh, huyện và xã, năm lần xác định công ty Lộc Thịnh “khai thác ngoài phạm vi cấp phép.” Mặc dù ông Oanh và ông Hùng đã biết công ty này vi phạm nhưng không giải quyết theo thẩm quyền, cố tình bao che, tiếp tay cho doanh nghiệp khai thác cát trái quy định của pháp luật để vòi tiền.

“Hành vi của ông Oanh và ông Hùng là hành động lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái quy định của nhà nước. Việc làm này đã làm mất uy tín của bản thân, gây dư luận xấu trong cán bộ và người dân. Trên cơ sở vi phạm, Ban Thường Vụ Huyện Ủy Bình Sơn đã họp và thống nhất kỷ luật bằng hình thức cách chức hai lãnh đạo xã vòi tiền doanh nghiệp,” bà Thư nói. (Tr.N)

Một bà ở Đồng Nai xém chết vì nhổ răng bị nhiễm trùng tới tim

MỚI CẬP NHẬT