Thursday, March 28, 2024

Quảng Ninh: Đỉa bơi trong nước máy

QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Mở vòi nước “sạch an toàn” từ Xí Nghiệp Nước Bãi Cháy ra xô chậu để nấu ăn, sinh hoạt, nhiều tiểu thương ở chợ Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tá hỏa khi phát hiện nhiều sinh vật giống đỉa con ngoe nguẩy, bơi lội.

Nói với báo VNExpress, ngày 16 Tháng Tư, ông Lưu Văn Huấn, trưởng Ban Quản Lý chợ Giếng Đáy xác nhận, khi lãnh đạo phường cùng đại diện Xí Nghiệp Nước Bãi Cháy đến, người dân mở vòi xả nước vào xô, chậu và họ tiếp tục thấy một số sinh vật lạ nhìn giống con đỉa. “Chúng tôi đã lập biên bản, có xác nhận của các bên,” ông Huấn nói.

Trước đó, từ sáng 12 Tháng Tư, hàng chục tiểu thương chợ Giếng Đáy, bày tỏ nỗi lo lắng, hoang mang trước việc nguồn nước máy ở chợ có nhiều sinh vật lạ giống đỉa con.

“Khi tôi mở vòi nước trước cửa Ban Quản Lý chợ thì phát hiện sinh vật lạ. Tôi hoảng quá gọi mọi người đến và thông báo cho Ban Quản Lý chợ. Một nhà dân cạnh chợ mở vòi nước cũng thấy hiện tượng trên,” một tiểu thương kể.

Các tiểu thương bất bình vì sự việc trên xảy ra không phải lần đầu tại khu vực này, bởi nước máy ở đây thường xuyên có tình trạng vẩn đục, giờ lại bị ô nhiễm, không nấu ăn được. Nguy hiểm hơn, nếu ai không chú ý khi tắm rửa, sinh vật lạ có thể chui vào tai, mũi.

“Nước máy bây giờ phải mất tiền mua 10,000 đồng/khối, mua mất bao nhiêu tiền nước, mà nước máy bẩn thế này thì dân ăn sao được, xả 4 xô đều có đỉa hết,” bà Nguyễn Thị Lan, một tiểu thương ở chợ Giếng Đáy tức giận nói.

Nhận được thông tin, Ban Quản Lý chợ Giếng Đáy báo cho đại diện phường và Công Ty Cấp Nước Quảng Ninh về tiến hành lấy mẫu nước xét nghiệm.

“Qua kiểm tra, đoàn phát hiện có sinh vật lạ giống con đỉa, con giun. Sau đó, chúng tôi lập biên bản cáo về ủy ban thành phố Hạ Long và đề nghị Công Ty Cấp Nước Quảng Ninh tiến hành xử lý đường ống cấp nước,” ông Hoàng Ngọc Sơn, phó chủ tịch phường Giếng Đáy nói.

Giải thích về sự việc trên, ông Trần Hùng Cường, giám đốc Xí Nghiệp Nước Bãi Cháy, cho rằng đường ống nước khu chợ đang sử dụng ống kẽm D50 từ năm 1994, lại đi qua các cống rãnh nên có một số điểm mục nát. Khi bơm, nước sẽ rò rỉ tại chỗ mục. Khi ngừng cấp nước, đường ống bị xâm thực bởi nước thải quanh khu vực chợ nên vi sinh vật xâm nhập vào.

“Chúng tôi đã xả rửa toàn bộ mạng lưới, trong ngày 16 và 17 Tháng Tư sẽ thay tất cả đường ống ở chợ Giếng Đáy,” ông Cường nói. (Tr.N)

Việt Nam – Indonesia cam kết giải quyết nạn đánh cá lậu

MỚI CẬP NHẬT