Monday, April 15, 2024

Quảng Ninh thêm 11 ca COVID-19, phi trường Vân Đồn thành ổ dịch

QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Do có thêm 11 ca nhiễm COVID-19 mới là người thân, đồng nghiệp của bệnh nhân 1,553, phi trường Vân Đồn trở thành ổ dịch và phải đóng cửa đến trưa ngày 13 Tháng Hai.

Ngày 28 Tháng Giêng, Sở Y Tế tỉnh Quảng Ninh cho biết sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định, xác nhận địa phương này có một ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh đã cho truy vết và xác định có 299 trường hợp có liên quan đến nam bệnh nhân 1,553 (ở phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), là nhân viên an ninh Cảng Hàng Không Quốc Tế Vân Đồn.

Phi trường Vân Đồn, nơi đón nhiều “chuyến bay nhân đạo” đã bị tạm đóng cửa. (Hình: VNExpress)

Theo báo Thanh Niên, đáng chú ý trong số này có 11 trường hợp nhiễm COVID-19, chỉ có một người bên ngoài là mẹ của bệnh nhân 1,553, trong khi 10 người còn lại đều đang làm việc tại phi trường Vân Đồn. Như vậy, cho đến thời điểm này tỉnh Quảng Ninh đã có 12 ca.

Ngay bên lề cuộc họp “Khẩn” về dịch COVID-19 tại Đại Hội 13 của đảng CSVN, ông Lương Ngọc Khuê, cục trưởng Cục Khám Chữa Bệnh Bộ Y Tế CSVN, cho biết: “Hiện nay quan điểm rất mạnh là có thể phong tỏa Quảng Ninh, nhưng đang trình quan điểm để xin ý kiến thủ tướng. Các địa phương khác đều có khả năng lây lan diện rộng.”

Theo ông Khuê, tình hình ở phi trường Vân Đồn buộc phải đóng cửa toàn bộ. “Số lượng nhân viên ở đó xét nghiệm dương tính là hơn 10 người và một người nhà nữa. Phi trường phải đóng cửa toàn bộ để xét nghiệm,” ông Khuê khẳng định.

Cục Hàng Không Việt Nam cũng xác nhận với báo Pháp Luật TP.HCM cho biết đơn vị này đã tạm đóng cửa phi trường Vân Đồn đến trưa ngày 13 Tháng Hai, sau khi phát hiện nhân viên mắc COVID-19.

Hiện phi trường Vân Đồn khai thác đường bay đi Sài Gòn hằng ngày với hai hãng Bamboo Airways và Vietjet Air. Đại diện Bamboo Airways cho biết, hãng sẽ hủy các chuyến bay từ Vân Đồn đến Sài Gòn và ngược lại từ ngày 31 Tháng Giêng. Hãng cũng khuyến cáo hành khách đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách an toàn khi làm thủ tục hàng không tại phi trường này và trên chuyến bay khác.

Cùng với đó, cơ quan y tế khử trùng trang thiết bị, phương tiện tại phi trường. Tất cả các chuyến bay đi và đến Vân Đồn từ sáng 28 Tháng Giêng sẽ tạm thời được điều chuyển hướng hạ cánh tới các phi trường lân cận.

Trong khi đó ông Nguyễn Tường Văn, chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết đã yêu cầu các huyện, thị “ngay lập tức” cho học sinh từ các cấp trong toàn tỉnh nghỉ học đến hết tuần. Hạn chế tối đa các hoạt động tụ tập đông người. Các huyện, thị dừng các cuộc họp không cần thiết “để tập trung cho công tác phòng chống dịch…”

Lực lượng chức năng ở Hà Nội phong tỏa khu vực nhà bác sĩ trở về từ Vân Đồn, Quảng Ninh. (Hình: Thế Long/Người Lao Động)

Sở Giao Thông Vận Tải phối hợp với các cơ quan hữu trách thiết lập ngay các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các tuyến giao thông, đặc biệt cho dừng toàn bộ các hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy liên tỉnh, nội tỉnh ở Quảng Ninh từ 6 giờ sáng 28 Tháng Giêng, cho đến khi có thông báo mới.

Liên quan đến phòng chống dịch bệnh, báo Người Lao Động dẫn lời một lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân huyện Thường Tín, Hà Nội, cho biết ngay sau khi nhận được tin có một bác sĩ làm việc tại bệnh viện Vinmed, nơi bệnh nhân 1,553 đến khám và điều trị trở về từ Vân Đồn, Quảng Ninh, huyện này đã cho cách ly toàn bộ gia đình bác sĩ này. Đồng thời ngay trong đêm 27 Tháng Giêng, lực lượng hữu trách đã tiến hành cách ly, phun khử khuẩn nơi họ cư trú.

Hiện, giới hữu trách đang chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của bốn thành viên trong gia đình bác sĩ tại bệnh viện Vinmed để có hướng giải quyết tiếp theo. Do chưa có kết quả xét nghiệm nên vị bác sĩ này đang được cách ly tại nhà cùng người thân.

Ngoài ra, các đơn vị hữu trách của Hà Nội sẽ “tiếp tục rà soát, xác minh các trường hợp liên quan đến cả hai ca bệnh nếu có các tình huống phát sinh.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT