Thursday, March 28, 2024

Quốc Hội CSVN thông qua luật cho cá cược vào đúng khai mạc World Cup

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngày 14 Tháng Sáu, đúng dịp World Cup mở màn, Quốc Hội CSVN thông qua Luật Thể Dục Thể Thao sửa đổi, trong đó có nội dung hợp pháp hóa việc cá cược, với tỷ lệ 93.84% phiếu thuận.

Một ngày trước đó, theo báo Tuổi Trẻ, Bộ Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch cấp tốc ban hành quyết định công bố các trận đấu tại Word Cup 2018 thuộc danh mục 15 giải đấu bóng đá quốc tế năm 2018, 2019 để làm căn cứ kinh doanh cá cược chính thức với danh nghĩa “kinh doanh đặt cược thể thao.”

Giới chức Việt Nam cũng tuyên bố việc kinh doanh cá cược “là hoạt động kinh doanh có điều kiện, không khuyến khích phát triển, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.”

Do vậy mà Bộ Tài Chính cùng các Bộ Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch, Bộ Kế Hoạch-Đầu Tư, Bộ Tư Pháp, Bộ Công An và các ngành liên quan được lệnh “tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế áp dụng theo quy định của Luật Đấu Thầu.”

Luật Sư Bùi Tuấn Anh được báo Người Lao Động dẫn lời: “Việc luật hóa cá cược thể thao sẽ tạo ra nguồn thu đáng kể về thuế. Các doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực này sẽ ra đời. Đây là một hình thức thu hút vốn đầu tư nước ngoài khá lớn, đồng thời là cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực cá cược thể thao.”

Tuy vậy, mạng xã hội hôm 14 Tháng Sáu ghi nhận những ý kiến hoang mang trước tin có luật cho cá cược hợp pháp. Nhất là khi chỉ vài ngày trước, Quốc Hội CSVN nhấn nút thông qua Luật An Ninh Mạng có một trong các mục tiêu là “ngăn cấm bài bạc, đặt cược qua mạng.”

Một số blogger đặt các câu hỏi: “Phải chăng đảng CSVN muốn độc quyền làm nhà cái? Kinh doanh đặt cược thể thao khác với cá độ online ở chỗ nào? Có luật này rồi thì những người bị bắt về tội cá độ đá banh có được thả ra?…”

Điều khá khôi hài là trong lúc công chúng còn chưa rõ thực hư các hoạt động cá cược chính danh sẽ diễn ra thế nào, thì truyền thông Việt Nam tiếp tục đăng tải những khuyến cáo về nạn cá độ bóng đá trong mùa World Cup.

Báo VOV hôm 12 Tháng Sáu dẫn lời Thượng Tá Phạm Tùng Vân, phó Phòng Tham Mưu Công An thành phố Hà Nội, nói: “World Cup là dịp nhiều hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Đề nghị người dân cảnh giác phòng ngừa không để bị lôi kéo. Khi phát hiện các ổ cá độ bóng đá, cần báo cho cơ quan công an để triệt phá.”

Hồi Tháng Tư, 2018, truyền thông Việt Nam đưa tin, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra-Công An tỉnh Vĩnh Phúc triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua website 3in1bet.com, với số tiền trên 200 tỷ đồng (hơn $8.63 triệu).

Trước vụ này là một loạt đường dây cá độ qua mạng quy mô “cả ngàn tỷ đồng” tại các tỉnh thành, mà nổi cộm nhất là vụ khiến cả hai tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa phải vướng vòng lao lý. (T.K.)

World Cup 2018 khai mạc

MỚI CẬP NHẬT