Friday, March 29, 2024

Rác bủa vây ‘đảo ngọc’ Phú Quốc

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Chưa bao giờ “đảo ngọc” Phú Quốc nhiều rác hư hiện nay. Rác thải sinh hoạt trên bờ chất thành “núi,” rác dưới sông, trên mặt biển, rác ở khắp các tuyến đường…

Ngày 14 Tháng Tư, xác nhận với báo Người Lao Động, ông Huỳnh Văn Minh, trưởng Ban Quản Lý Công Cộng huyện Phú Quốc, cho biết do hết chỗ đổ rác nên phải đốt rác cũ, múc rác cũ sang một bên để lấy chỗ đổ rác mới, để giải quyết tình trạng ùn ứ rác thải ở “đảo ngọc” này, khiến môi trường xung quanh ô nhiễm khá nặng.

Theo ông Minh, hiện tại Phú Quốc có hai bãi rác. Trong đó, bãi rác Ông Lang đã đóng cửa nhiều tháng nay, chỉ nhận ít rác ở Gành Dầu chở về. Cũng khoảng thời gian trên, rác được tập trung đổ dồn về bãi rác An Thới, song bãi rác này hiện cũng đã quá tải, không thể tiếp nhận rác được nữa.

Một góc trên đường băng phi trường cũ ở Phú Quốc ngập rác. (Hình: Người Lao Động)

Trong khi đó, nhà máy chế biến rác thải Bãi Bổn đang đóng cửa để nâng cấp, bảo trì không tiếp nhận để chế biến rác thải. “Tới đây, phải gom rác ở bãi rác Ông Lang để có chỗ đổ rác mới, chứ không thì chẳng biết đổ đi đâu,” ông Minh bất lực nói.

Hiện tại hai bãi rác chính ở Phú Quốc là An Thới và Ông Lang đã quá sức chứa, rác chất thành đống cao như dãy núi, khiến nhiều người phải lo ngại cho tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra trong thời gian tới.

Ông Danh Nho (43 tuổi), ở bãi rác An Thới, cho biết ông cùng gia đình mình mưu sinh ở bãi rác này hơn 10 năm nay. Lúc đầu, chỉ có mấy xe đổ rác, nhưng giờ mỗi ngày có đến hàng chục chuyến xe chở rác đến đổ tại bãi, khiến rác ngày càng chất cao thành đống, đứng từ xa cứ tưởng là dãy núi.

“Lúc đầu không chịu được mùi hôi thối, nhưng rồi sống lâu thành quen. Tuy nhiên, việc ăn uống rất khó khăn do ruồi, gián nhiều lắm. Mỗi lần ăn phải chọn ăn đồ nóng mới mong ít ruồi và bảo đảm sức khỏe,” ông nói.

Rác tràn ngập trên mặt sông Dương Đông. (Hình: Người Lao Động)

Ông Phạm Văn Nghiệp, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Phú Quốc, cho hay hiện tại nhà máy rác ở Bãi Bổn phải đóng cửa vì dây chuyền chế biến rác thải chưa đạt yêu cầu, dự trù đến Tháng Sáu tới mới nhận lại rác. Hiện tại rác ở Phú Quốc sẽ đổ tại hai bãi rác tạm đến, những cũng không thể nào chứa nổi lượng rác  thu gom mỗi ngày.

Ngoài ra, bãi biển Dinh Cậu, thị trấn Dương Đông, rác lẫn trong nước biển rất nhiều, đa phần là các túi nylon và rác thải sinh hoạt. Nhiều du khách đã phải thốt lên: “Dinh Cậu vừa là một bãi biển du lịch vừa là nơi tâm linh nhưng rác nhiều như vậy thì khó có thể chấp nhận được.”

Trước đó, theo phản ánh của nhiều người dân ở ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, nước rỉ ra từ khu vực bãi rác đồng tràm Cửa Cạn, chảy xuống khu vực dân cư làm cho nước suối ở khu vực này có màu đen, nhất là trời nắng bốc mùi rất hôi thối, việc ô nhiễm này đã được người dân phản ánh với chính quyền nhiều năm qua, nhưng hiện vẫn không thay đổi. (Tr.N)

Thi thể một phụ nữ cháy đen ở bãi đất trống ở Bình Dương

MỚI CẬP NHẬT