Thursday, April 18, 2024

Rộ tin 200 hécta đất ở đèo Hải Vân đã bán cho người Trung Quốc

THỪA THIÊN-HUẾ, Việt Nam (NV) – Trước thông tin về việc 200 hécta đất ở núi Hải Vân được bán cho người Trung Quốc đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Facebook, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã vội vã bác tin “hoàn toàn sai sự thật” và đòi “xử lý nghiêm” người đưa tin.

Trong những ngày qua một số trang cá nhân trên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin kèm theo hình ảnh di tích Hải Vân Quan đã được chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế bán 200 hécta đất tại núi Hải Vân cho doanh nghiệp người Trung Quốc, làm dấy lên nhiều lo ngại trong dư luận.

Theo báo Tiền Phong, ngày 26 Tháng Mười Một, 2019, Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Thừa Thiên-Huế đã tổ chức “Hội Nghị Giao Ban Báo Chí Tháng Mười Một, 2019.” Tại đây, nhiều báo đài trong nước đã quan tâm đề cập sự việc trên và yêu cầu lãnh đạo tỉnh giải thích rõ có hay không việc bán đất cho người Trung Quốc?

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Thái Sơn, trưởng Ban Tuyên Giáo tỉnh, khẳng định: “Đây là thông tin sai sự thật. Thông tin thất thiệt này khiến dư luận nhầm lẫn là dự án đang tồn tại.”

Dự án Khu Du Lịch Trên Núi Hải Vân được báo Tiền Phong đưa tin hồi Tháng Mười Một, 2014. (Hình: Tiền Phong)

Tuy nhiên, việc thông tin này được tung lên mạng xã hội cũng có cơ sở cụ thể.

Hồi năm 2013, Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Chân Mây-Lăng Cô đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công Ty Cổ Phần Thế Diệu, một công ty con của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn World Shine Hong Kong (Trung Quốc) đầu tư tại Thừa Thiên-Huế, được phép xây dựng Khu Du Lịch Nghỉ Dưỡng Quốc Tế World Shine-Huế ở khu vực Cửa Khẻm, Đèo Hải Vân thuộc khu kinh tế này. Dự án có diện tích 200 hécta với tổng vốn đầu tư khoảng $250 triệu, có thời gian thuê đất 50 năm.

Tuy nhiên, sau khi thông tin trên được ủy ban tỉnh công bố đã gặp phải sự phản đối kịch liệt của công luận. Để xoa dịu tình hình, năm 2014 lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cho tạm dừng dự án với lý do: “Do vị trí xây dựng ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cho dừng triển khai dự án.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT