Friday, April 19, 2024

Rộ tin cựu hiệu trưởng Đại Học Hàng Hải có tài khoản tiết kiệm $1.7 triệu

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội đang bàn tán xoay quanh việc vợ chồng ông Lương Công Nhớ, cựu hiệu trưởng trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam, đang có tài khoản tiết kiệm $1.7 triệu tại chi nhánh Ocean Bank Hải Phòng.

Hôm 2 Tháng Mười, nhà báo Trương Châu Hữu Danh, cựu phóng viên báo Làng Mới, viết trên trang cá nhân rằng các khoản tiền tiết kiệm hàng trăm ngàn đô la mỗi tài khoản được gửi ở ngân hàng Ocean Bank Hải Phòng dưới tên ông Nhớ và vợ con ông từ thời điểm 2016.

Ông Lương Công Nhớ, cựu hiệu trưởng Đại Học Hàng Hải Việt Nam. (Hình: Giáo Dục & Thời Đại)

Không rõ tại sao ông Danh có được liệt kê các khoản tiền tiết kiệm của gia đình ông Nhớ trong lúc một nghị định của Việt Nam ban hành hồi Tháng Chín, 2018, quy định về việc “Giữ bí mật thông tin khách hàng tại các tổ chức tín dụng.”

Theo đó, cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân “phải giữ bí mật thông tin khách hàng, sử dụng thông tin khách hàng đúng mục đích khi yêu cầu cung cấp thông tin và không được cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của khách hàng, trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật.”

Liên quan vụ ông Nhớ gửi tiền tiết kiệm ngân hàng, tờ Pháp Luật TP.HCM hồi cuối Tháng Tám cho hay, bốn cán bộ ngân hàng Ocean Bank bị truy tố hành vi “Tham ô tài sản” do chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng ($17.2 triệu) hồi năm 2017 bằng cách tất toán khống, lập hồ sơ khống cầm cố sổ tiết kiệm.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, trong số các nạn nhân có ông Lương Công Nhớ, người gửi 20 tỷ đồng ($860,835) trong một sổ tiết kiệm.

Ông Nhớ, người đã nghỉ hưu từ Tháng Mười, 2018, đang được công luận chú ý trong vụ bênh vực Bí Thư Tỉnh Ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường về nghi án đạo luận văn tiến sĩ của ông này tại trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam.

Ông Nhớ là người hướng dẫn cho Bí Thư Cường làm luận văn với đề tài “Tính toán mô phỏng sự tương tác chân vịt bánh lái tàu thủy.”

Liên quan vụ này, theo báo Người Lao Động hôm 2 Tháng Mười, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Đắk Lắk xác nhận việc khởi tố và bắt tạm giam ông Phạm Đình Quý, giảng viên Trường Đại Học Tôn Đức Thắng, để điều tra hành vi “Vu khống” theo Điều 156 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Cùng bị bắt với ông Quý là ông Hoàng Minh Tuấn, ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, người được cho là học trò của ông Quý.

Đáng lưu ý, các báo nhà nước tường thuật vụ bắt giữ ông Quý và ông Tuấn nhưng né tránh chi tiết cáo buộc “Vu khống” với hai ông này là liên quan vụ tố cáo Bí Thư Tỉnh Ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường về nghi án đạo luận văn tiến sĩ nêu trên.

Chi nhánh Hải Phòng của Ngân Hàng Ocean Bank từng xảy ra vụ bê bối khiến $17.2 triệu của khách hàng “bốc hơi” hồi năm 2017, một trong các nạn nhân là ông Lương Công Nhớ. (Hình: Lê Tân/Thanh Niên)

Cũng trong vụ này, theo báo An Ninh Thủ Đô hôm 30 Tháng Chín, tạp chí Môi Trường và Xã Hội bị Cục Báo Chí, Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN, xử phạt 50 triệu đồng ($2,152) và rút giấy phép hoạt động hai tháng do “thông tin sai sự thật về Bí Thư Bùi Văn Cường.”

Cụ thể, tờ báo bị quy chụp đã “thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bài viết ‘Bí Thư Tỉnh Ủy Đắk Lắk bị tố ‘đạo’ luận án, gian dối học thuật?’ đăng trong số đặc biệt 16/2020.” Tác giả bài viết này được ghi nhận là ông Phạm Đình Quý.

Ngoài chuyện phạt tiền và tạm đình bản, quyết định của Cục Báo Chí còn buộc tạp chí Môi Trường và Xã Hội “phải thực hiện cải chính và xin lỗi [ông Bùi Văn Cường].” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT