Thursday, March 28, 2024

Rừng đước trên 20 năm tuổi ở Bến Tre chết bất thường

BẾN TRE, Việt Nam (NV) – Gần một tháng nay, hơn 20 hécta rừng đước phòng hộ ở nhiều huyện tại Bến Tre xuất hiện tình trạng cây “chết hàng loạt bất thường.”

Báo VNExpress ngày 13 Tháng Chín, 2018, cho biết tại xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, có hơn 10 hécta rừng đước phòng hộ ven biển bị chết khô. Phần lớn diện tích đước chết xuất hiện ở phía trong lõi rừng với phần lớn cây đã trên 20 năm tuổi.

Nói về nguyên nhân, ông Phạm Văn Trường, phó giám đốc Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ và Đặc Dụng tỉnh Bến Tre, cho biết ngoài Thạnh Phú, rừng đước tại hai huyện Bình Đại và Ba Tri cũng xuất hiện tình trạng tương tự, tổng diện tích khoảng trên 20 hécta.

“Vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính thức, tuy nhiên, có thể dự đoán do cây đã quá già cỗi,” ông Trường nói và cho biết, tuổi thọ trung bình của đước khoảng 20 năm.

Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ và Đặc Dụng tỉnh Bến Tre đang xin tỉnh cho khai thác tận thu diện tích rừng chết để trồng mới.

Trong khi đó người dân cho rằng, ai cũng biết cây đước là luôn sinh sôi nảy nổ, thế hệ này chưa chết, thế hệ khác đã lên xanh.

“Rừng đước ở huyện Cần Giờ, Sài Gòn, đã 40 năm có bao giờ chết hàng loạt vậy đâu? Trong 20 năm đó chắc chắn nhiều cây mới mọc lên, vậy không thể nào chúng chết cùng thời điểm được. Phải tìm nguyên nhân trước khi cho khai thác,” bạn đọc Nguyễn VIệt Hoàng bày tỏ trên báo VNExpress.

Còn bạn đọc Chi Huỳnh đặt nghi vấn: “Không thể tin cùng lúc chết với diện tích lớn như thế mà do tuổi thọ của cây. Mà lại chết ở vị trí phía trong lõi của rừng. Khu vực nhạy cảm quá. Phải nói đến dịch bệnh, môi trường, hay thậm chí có yếu tố phá hoại…?”

Tin cho biết, tỉnh Bến Tre hiện có hơn 4,000 hécta rừng phòng hộ trải dài 65 cây số bờ biển thuộc ba huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú, giúp bảo vệ việc giữ và bồi đắp phù sa, điều hòa hệ sinh thái cho các vùng ngập mặn. (Tr.N)

Cướp ngân hàng ở Tiền Giang

MỚI CẬP NHẬT