Friday, March 29, 2024

Sài Gòn bắt nhóm ngoại quốc lừa đảo hàng triệu đô xuyên quốc gia

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhóm tội phạm này do một nhóm người Đài Loan cầm đầu, cấu kết với nhóm người Thái Lan để lừa đảo chính các công dân Thái Lan trên đất Việt Nam.

Tối 25 Tháng Tám, xác nhận với báo Thanh Niên, lãnh đạo Cục An Ninh Mạng và Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao, Bộ Công an, cho biết vừa phối hợp Công An Sài Gòn, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Theo đó, cơ quan công an đã tạm giữ 21 nghi can để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Trong vụ án này, các nghi can người Đài Loan đứng vai trò cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của nhóm người Thái Lan để hoạt động lừa đảo.

Trước đó, Cục An Ninh Mạng và Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao, phát hiện một nhóm người Thái Lan tại một khu chung cư cao cấp ở Sài Gòn có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua xác minh thì nhóm người này được một số người Đài Loan thuê sang Việt Nam thiết lập tổng đài VoIP (gọi điện trên nền Internet) thực hiện các cuộc gọi mạo danh cảnh sát, nhân viên bưu điện, nhân viên ngân hàng của Thái Lan để hù dọa và lừa các bị hại là công dân Thái Lan chuyển tiền đến các tài khoản do chúng chỉ định, với lý do “để kiểm tra phòng chống tội phạm.” Ngay khi bị hại chuyển tiền, bọn chúng lập tức rút sạch.

Qua thông tin tài liệu của Cảnh Sát Hoàng Gia Thái Lan, cho hay nhóm nghi can trên đã thực hiện hàng ngàn cuộc gọi lừa đảo công dân sinh sống tại Thái Lan, với số tiền ước tính lên đến hàng triệu đô la.

Sau khi xác định tụ điểm hoạt động của các nghi can tại Việt Nam, ngày 24 Tháng Tám, cơ quan chức năng Sài Gòn kiểm tra, bắt quả tang tại hai căn hộ thuộc một khu chung cư cao cấp có 14 người, gồm 13 người Thái Lan và 1 người Đài Loan đang sử dụng tổng đài VoIP thực hiện các cuộc gọi về Thái Lan để lừa đảo.

Các nghi can thừa nhận mình phạm tội, đồng thời khai còn 7 người trong băng nhóm đang lẩn trốn. Lực lượng chức năng sau đó đã phát hiện, bắt giữ cả 7 người này khi đang trên đường xuất cảnh trốn khỏi Việt Nam.

Lãnh đạo Cục An Ninh Mạng cho biết, phương tiện, thiết bị mà nhóm tội phạm này sử dụng cũng khác hoàn toàn so với các vụ án phát hiện trước đây. Các nghi can sử dụng phần mềm chuyên dụng trên điện thoại thông minh để thực hiện các cuộc gọi VoIP, thay vì phải thiết lập tổng đài và sử dụng máy bàn để thực hiện cuộc gọi.

“Do vậy, tính cơ động của nhóm tội phạm này rất cao, thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động nhằm trốn tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Kịch bản lừa đảo cũng được các đối tượng chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, công phu để làm cho người bị gọi điện hoang mang lo sợ mà chuyển tiền theo yêu cầu của chúng,” Cục An Ninh Mạng kết luận.

Cục này cũng khuyến cáo người Việt Nam: “Tất cả những cuộc gọi xưng danh các cơ quan công an, viện kiểm sát để yêu cầu chuyển tiền đều là các cuộc gọi lừa đảo, cần hết sức cảnh giác trước thủ đoạn này của các đối tượng,” một cán bộ công an lưu ý. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Đáy biển trên cao nguyên – Chuyện một người hoạ sĩ”

MỚI CẬP NHẬT