Thursday, March 28, 2024

Sài Gòn phát hiện nhiều tài xế xe vận tải vừa phê ma túy vừa lái xe

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Kiểm tra bất ngờ, Công An quận Thủ Đức đã phát hiện nhiều tài xế lái xe container chở hàng đang vừa “phê” ma túy vừa lái xe, thậm chí có người còn xài bằng lái giả, bất chấp tính mạng người dân.

Theo báo Người Lao Động, ngày 14 Tháng Giêng, 2019, Đội Cảnh Sát Giao Thông quận 9, Sài Gòn, tiến hành kiểm tra hành chính các loại xe trên các đường thuộc Khu Công Nghệ Cao, quận 9, thì một số tài xế không hợp tác, chống người thi hành công vụ.

Trước đó một ngày, Công An phường Trường Thọ, quận Thủ Đức phối hợp với Đội Cảnh Sát Điều Tra Về Tội Phạm Ma Túy Công An quận Thủ Đức, Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Sài Gòn, kiểm tra hành chính đối với xe đầu kéo container, xe vận tải… trên các tuyến xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1 và đặc biệt là cụm cảng Trường Thọ (quận Thủ Đức).

Thậm chí, có xe chủ doanh nghiệp thuê hai tài xế thay phiên nhau chạy xe thì cả hai đều chơi ma túy. Đáng chú ý, qua “test” nhanh, công an phát hiện tài xế Nguyễn Công Thiện (30 tuổi, quê Ninh Thuận) lái xe container sử dụng cùng lúc ba loại ma túy gồm cần sa, ma túy đá và ma túy tổng hợp.

Chỉ hơn 10 lần chặn xe kiểm tra, công an phát hiện bốn tài xế xe đầu kéo container dương tính với ma túy (morphin/ heroin, amphetamine, methamphentamine, marijuana…) khi đang lái xe gây nguy hiểm cho người đi đường. Một số trường hợp khác sử dụng bằng lái giả, chạy xe quá tốc độ…

Chiều 15 Tháng Giêng, nói với báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thanh Hồng, trưởng Công An phường Trường Thọ (quận Thủ Đức), cho biết trong hai đợt kiểm tra hành chính, phường đã lập hồ sơ xử lý bảy người về tội “sử dụng ma túy khi lái xe tải chở hàng,” chuyển giao bốn người là: Dư Văn Thới (27 tuổi, quê Cà Mau), Trần Văn Anh (24 tuổi, quê Hà Tĩnh), Lê Ngọc Bảo (20 tuổi, quê Khánh Hòa, phụ xe) và Nguyễn Thế Truyền (quê Khánh Hòa, tài xế) cho Cơ Sở Xã Hội Thanh Thiếu Niên 2 để quản lý, chờ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Riêng tài xế Nguyễn Hiếu Chiến (22 tuổi, quê Đắk Lắk), Nguyễn Xuân Bắc (25 tuổi, quê Đắk Nông) và Nguyễn Công Thiện (30 tuổi, quê Ninh Thuận) có nơi cư trú ổn định nên công an phường lập hồ sơ xử lý về tội “sử dụng trái phép chất ma túy” rồi bàn giao cho địa phương quản lý.

Ông Thiện khai với công an, trước đó có tham gia tiệc sinh nhật của bạn ở Đồng Nai. Dù đang “phê” thuốc nhưng ông Thiện vẫn thản nhiên chạy xe chở hàng và khi đang vào cảng Trường Thọ thì bị chặn xe lại kiểm tra. “Lúc đó, em còn say thuốc nhưng vì miếng cơm manh áo đành phải làm liều chạy xe,” ông Thiện thản nhiên nói.

Ông Thiện còn quả quyết rằng, không chỉ có mỗi mình mà tài xế chạy xe vận tải từ Bắc vào Nam hầu như đều “dính” đến ma túy hoặc chất kích thích.

“Do áp lực từ phía các chủ doanh nghiệp nên bọn em phải chạy xe cả ngày lẫn đêm, nhất là dịp cuối năm, hàng nhiều. Những lúc mệt mỏi hay buồn ngủ, chỉ có chất kích thích mới làm tài xế tỉnh táo được. Em biết sử dụng ma túy là nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác,” ông Thiện nói.

Kiểm tra tài xế container, công an còn phát hiện nhiều người sử dụng bằng lái xe giả. (Hình: VietNamNet)

Nguy hiểm hơn là phụ xe Dư Văn Thới bị phát hiện dương tính với ma túy và sử dụng bằng lái xe đầu kéo container giả. Ông Thới khai năm 2016, lúc làm việc ở cảng Thị Vải, có nhờ một phụ xe (chưa rõ lai lịch) làm bằng giả với giá 2 triệu đồng. Bằng giả có tên Trần Văn Hơn nhưng lại dán ảnh của ông Thới.

“Em không có khả năng thi bằng lái container nên nhờ làm bằng giả để thuận lợi cho việc lái xe trong cảng. Em vẫn học lái xe, chưa dám cầm lái,” ông Thới nói.

Khi công an yêu cầu cung cấp thông tin về đối tượng trực tiếp làm bằng giả, ông Thới nói chỉ biết mặt, không biết tên (?).

Tiến Sĩ Nguyễn Lê Ninh, ủy viên Hội Đồng Tư Vấn Khoa Học-Kỹ Thuật-Môi Trường, thuộc Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc ở Sài Gòn, cho rằng tình trạng sử dụng ma túy khi đang lái xe chủ yếu rơi vào những tài xế lái đường dài là hiện nay có tình trạng một số doanh nghiệp rất hạn chế thuê tài xế, tạo áp lực lớn đối với tài xế đang làm việc, đánh vào lợi ích kinh tế của họ. Để hạn chế tình trạng này, ngoài việc tuyên truyền thì cần phải tăng cường kiểm tra xử lý.

Tin cho biết, hôm 2 Tháng Giêng, 2019, tai nạn giao thông do xe container tông thẳng vào dòng người đang dừng chờ đèn đỏ, làm bốn người tử vong, 18 người bị thương, hư hỏng 21 xe gắn máy tại ngã tư Bình Nhựt, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An…, qua kiểm tra, cũng phát hiện tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi) lái xe này dương tính với heroin. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT