Thursday, March 28, 2024

Sài Gòn rối loạn sau cơn mưa lớn cuối tuần

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cơn mưa nặng hạt vào chiều cuối tuần khiến nhiều con đường ở Sài Gòn bị ngập lút bánh xe, giao thông rối loạn, người dân ngán ngẫm mệt mỏi.

Chiều 8 Tháng Chín, Sài Gòn có mưa lớn khiến nhiều con đường ở quận 12, Tân Bình, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp… không kịp rút nước, ngập nặng, giao thông hỗn loạn.

Theo báo VNExpress, tại đường Hồ Học Lãm (quận Bình Tân), từ 2 giờ trưa mưa bắt đầu trút xuống nặng hạt, chỉ sau một giờ con đường này đã lênh láng nước, nhiều người bị té nhào trên đường.

“Chỉ còn 2 cây số nữa là tới nhà mà xe bị chết máy. Đường này cứ mưa lớn là ngập khiến người dân khổ quá,” chị Như (quận Bình Tân), đón con đi học mầm non về nhà, thở dài nói.

Hàng loạt xe chết máy trên “rốn ngập” Hồ Học Lãm (quận Bình Tân) khiến người dân phải thuê xe ba gác chở xe về nhà. (Hình: VNExpress)

Cơn mưa ngập kéo dài cho đến giờ tan tầm khiến nước lênh láng lâu rút, hàng loạt xe chết máy trên “rốn ngập” Hồ Học Lãm làm nhiều người bị té nhào, xe gắn máy chết máy khắp nơi trên đường.

Cũng như một số người dân không thể làm gì khác, chị Như đành phải thuê xe ba gác chở xe về nhà.

Tại khu vực cầu vượt Cây Gõ (quận 11), nhiều con đường như Hồng Bàng, Minh Phụng, 3 Tháng 2, Tân Hóa, Kinh Dương Vương… nước ngập lút bánh xe.

Trong đó, nặng nhất là đường Hồng Bàng, hơn 3 cây số nước ngập lênh láng, rất nhiều xe hơi, xe gắn máy bị nước ngập làm chết máy xe. Ngay cả xe buýt cũng bị chết máy nằm im hàng giờ giữa đường Hồng Bàng. Nhiều hành khách và tài xế đã bỏ xe xuống đường.

Chiếc xe buýt bị chết máy nằm im hàng giờ giữa đường Hồng Bàng (quận 11). (Hình: VNExpress)

Cơn mưa vào khung giờ tan tầm khiến giao thông qua khu vực cầu vượt Cây Gõ càng thêm rối loạn. Ở trên cầu vượt và dưới lòng đường, hàng loạt xe hơi dừng lại hoặc bị chết máy để tránh đi vào vũng nước ngập khiến cây cầu kẹt cứng. Các loại xe đều cố gắng đi nép vào bên trong lòng đường để tránh nước ngập.

Một người phụ nữ cố bám vào thành cầu, nhích từng bước chân để tránh bị sóng nước do xe lớn va vào nói: “Tôi làm ở gần đây, con đường Hồng Bàng bình thường ít ngập, nhưng sao hôm nay lại ngập nặng như vậy.”

Không chỉ ngoài đường, nhiều nhà dân, cửa hàng ven đường cũng bị nước ngập vào tận trong nhà, gây khó khăn gián đoạn cho việc sinh hoạt, mua bán.

Tin cho biết, đến khoảng 6 giờ chiều cùng ngày, nước bắt đầu rút nhưng tình hình giao thông trên nhiều con đường ở Sài Gòn vẫn khá rối loạn.

Đài Khí Tượng Thủy Văn Nam Bộ cho biết do mây đối lưu phát triển đã gây mưa rào và giông trên khu vực Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Thời tiết này sẽ tiếp tục gây mưa, lan rộng ra các khu vực khác. Đài khí tượng cũng khuyến cáo trong cơn giông có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. (Tr.N)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT