Thursday, March 28, 2024

Sài Gòn tiếp tục đốn hạ cây cổ thụ

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sở Giao Thông Vận Tải cùng các cơ quan liên quan của thành phố Sài Gòn vừa quyết định đốn hạ 28 cây xanh cổ thụ trên vỉa hè đường Lê Lợi để thi công dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Suối Tiên-Bến Thành.

Loan báo với truyền thông Việt Nam chiều 4 Tháng Năm, ông Dương Hữu Hòa, giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Metro Số 1, cho biết do phát sinh nhà ga trung tâm Bến Thành và trung tâm thương mại ngầm, qua khảo sát trên vỉa hè dọc đường Lê Lợi, quận 1, có 28 cây xanh, trong đó có 12 cây nằm trong phạm vi ranh giới giải tỏa và 16 cây “có thân nằm ngoài nhưng tán cây nằm trong tĩnh không từ 1 đến 1.5 mét” buộc phải đốn hạ.

Nói với báo điện tử VNExpress, ông Nguyễn Khắc Dũng, trưởng phòng Quản Lý Công Viên Cây Xanh, Sở Giao Thông Vận Tải, cho biết 28 cây chuẩn bị đốn đa phần là cây dầu, lim sẹt, có chiều cao từ 17- 31mét, tuổi đời đã trên 50 năm… Vì vậy, việc bứng dưỡng, vận chuyển mang đi nơi khác trồng lại rất khó và khả năng sống lại của chúng không cao.

Thời gian đốn hạ, chi phí bứng dưỡng số cây này là khoảng một tháng với tổng chi phí khoảng 200 triệu đồng được thực hiện trong Tháng Năm, khi nhà thầu rào chắn khu vực đường Lê Lợi thi công tường.

Như vậy, từ năm 2014 đến nay, đây là lần đốn hạ cây xanh thứ tư với tổng số khoảng 150 cây nằm trên các tuyến đường Nguyễn Huệ, Công Trường Lam Sơn, Tôn Đức Thắng, Phạm Ngũ Lão và Lê Lợi. Các đợt đốn hạ, di dời này đã để lại khoảng trống cây xanh và đã tạo ra bầu không khí nắng nóng khá lớn ở giữa trung tâm Sài Gòn. (Tr.N)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 5 tháng 5 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT