Thursday, March 28, 2024

Sập cầu ở Sài Gòn, xe vận tải và nhiều xe gắn máy rớt xuống sông

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một xe vận tải chở đá quá trọng lượng liều mạng vượt qua cầu Long Kiển ở huyện Nhà Bè trong đêm khiến cầu đổ sập, kéo theo chiếc xe, xe gắn máy lọt xuống dòng sông.

Theo báo Người Lao Động, lúc 10 giờ tối 19 Tháng Giêng, mạng xã hội Facebook lan truyền một số clip về việc sập cầu Long Kiển, huyện Nhà Bè, Sài Gòn. Nguyên nhân được cho là do một chiếc xe vận tải chở đá chạy trên đường Lê Văn Lương, hướng về Cần Giuộc, Long An.

Do chở nặng vượt trọng lượng, khi xe qua cầu Long Kiển người dân nghe tiếng động mạnh rồi phát hiện cầu đổ sập. Ngay sau đó, chiếc xe vận tải rơi xuống sông kéo theo một số xe gắn máy chạy sau.

Cây cầu bị sập cách trung tâm Sài Gòn khoảng 10 cây số. (Hình: Zing)

Cầu Long Kiển trên đường Lê Văn Lương nối hai xã Phước Kiển và Nhơn Đức của huyện Nhà Bè, có kết cấu bằng sắt lắp ghép với nhau. Cầu này được xây dựng từ trước năm 1975, cho phép xe dưới 3.5 tấn chạy qua.

Theo báo Tuổi Trẻ, xe chở đá xây dựng do tài xế Nguyễn Thanh Lâm (30 tuổi, quê Biên Hòa) điều khiển chở theo khối lượng đá xây dựng khá lớn. Khi đến giữa cầu Long Kiển, do cầu chỉ cho phép xe dưới 3.5 tấn chạy qua nhưng xe của tài xế Lâm chở đá lên tới 15 tấn làm cầu đổ sập.

Tai nạn khiến anh Đinh Hoàng Lực (35 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) đi xe gắn máy phía sau bị rơi xuống theo. Rất may, tài xế Lâm đạp cửa thoát ra ngoài và được đưa đi cấp cứu kịp thời, còn anh Lực không bị thương ảnh hưởng đến tính mạng. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Rạch Giá – Vùng đất của một thời vượt biên”

MỚI CẬP NHẬT