Thursday, March 28, 2024

Sập giàn giáo xây dựng ở Hà Nội: 3 người chết, 3 bị thương

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một công trình xây dựng ở quận Nam Từ Liêm, đang đổ bê tông tầng một thì giàn giáo bị sập, khiến 3 công nhân tử nạn, 3 người khác bị thương.

Theo báo SGGP, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 17 Tháng Giêng, khi công nhân đang làm việc tại công trình xây bãi gửi xe trên đường Tố Hữu thì giàn giáo bất ngờ đổ sập. Tại hiện trường, nhiều cột bê tông, trụ sắt gãy gập; vật liệu xây dựng, gạch đá, sắt thép nằm ngổn ngang dưới nền tầng một.

Báo này cho hay, lúc xảy ra tai nạn, có 19 công nhân đang đổ bê tông phần mái che, trong đó 12 người trên giàn giáo, 7 người ở dưới. Sau tiếng động lớn, giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến 3 người chết, 3 người bị thương, được đưa đi viện cấp cứu.

Ông Chu Văn Đức, đội trưởng thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm, được báo Tuổi Trẻ dẫn lời cho biết cơ quan chức năng đã đình chỉ việc xây dựng liên quan vụ sập giàn giáo.

Ba người tử nạn đều từ 20-30 tuổi quê ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái gồm các anh: Trần Văn Túc (30 tuổi), Đoàn Văn Mạnh (27 tuổi) và Đoàn Văn Bành (21 tuổi).

Vẫn theo báo Tuổi Trẻ, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu nạn đã phải đào bới để tìm kiếm các nạn nhân đưa ra khỏi đống đổ nát. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra. (Tr.N)

Tổng Cục Đường Bộ giúp “chiêu” cho các trạm BOT

MỚI CẬP NHẬT