Friday, March 29, 2024

Sắp xét xử phúc thẩm ‘đại án’ OceanBank

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dự trù ngày 18 Tháng Tư tới đây, Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm “đại án” ngân hàng Đại Dương (OceanBank).

Trong phiên sơ thẩm vụ này hồi Tháng Chín, 2017, cựu Chủ Tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị tuyên án chung thân, trong lúc cựu Tổng Giám Đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên tử hình. Cả hai ông này đều bị kết tội “Tham ô tài sản” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.”

Có 31 bị cáo trong tổng số 51 của vụ “đại án” này cùng đồng loạt làm đơn kháng cáo kêu oan, xin giảm mức bồi thường trách nhiệm dân sự, và xin giảm nhẹ hình phạt hoặc hưởng án treo, miễn trách nhiệm hình sự.

Báo Zing dẫn cáo trạng viết: “Trong quá trình điều hành OceanBank, ông Hà Văn Thắm, ông Nguyễn Xuân Sơn cùng 49 đồng phạm đã để xảy ra nhiều vi phạm trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng. Các sai phạm gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà băng này và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân Hàng Nhà Nước. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền OceanBank bị thiệt hại là gần 2,000 tỷ đồng ($87.7 triệu).

Đáng lưu ý trong vụ này, hồi Tháng Mười, 2017, thời điểm ông Thắm gửi kháng cáo, ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PetroVietnam, có quan hệ mật thiết với OceanBank), cựu ủy viên Bộ Chính Trị đảng CSVN, cựu bí thư Thành Ủy Sài Gòn, vẫn “vô sự.”

Trong những ngày tòa xử sơ thẩm vụ “đại án OceanBank,” ông Thăng là nhân vật được trông chờ “sẽ bị ông Thắm, ông Sơn khai ra trước tòa,” nhưng chuyện đó đã không xảy ra, và ông Thăng chỉ bị bắt và truy tố tội “Cố ý làm trái” hồi cuối Tháng Mười Hai, 2017.

Trong phiên tòa kết thúc hôm 29 Tháng Ba tại Tòa Án thành phố Hà Nội xử vụ án góp vốn 800 tỷ đồng (hơn $35.1 triệu) của PetroVietnam và OceanBank, ông Thăng gặp lại ông Thắm, người bị triệu tập ra tòa với tư cách người làm chứng. Ông Thăng sau đó nhận thêm bản án 18 năm tù, ngoài bản án 13 năm tù hồi Tháng Giêng, 2018, về những “sai phạm” ở PetroVietnam.

Trả lời nhật báo Người Việt, Luật Sư Phùng Thanh Sơn, giám đốc Công Ty Luật Thế Giới Luật Pháp ở Sài Gòn, bình luận: “Về lý thuyết thì khi đưa thêm nhân chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vào vụ án thì có thể dẫn đến thay đổi nội dung vụ án. Thậm chí là có thể thay đổi toàn bộ bản chất của vụ án. Vụ án OceanBank có nhiều tội danh. Do đó, tôi nghĩ việc đưa ông Đinh La Thăng tham gia tố tụng ở giai đoạn phúc thẩm này, nếu ông Thăng có bằng chứng để chứng minh rằng PetroVietnam có chỉ đạo hoặc có chủ trương nhận lãi ngoài từ OceanBank cũng như từ những ngân hàng khác thì các bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên của OceanBank sẽ ‘thoát’ được tội tham ô hay chiếm đoạt tài sản (tức khoản lãi chi ngoài của OceanBank).” (T.K.)

Ông Nguyễn Xuân Anh đi điều trị bệnh dài ngày

MỚI CẬP NHẬT