Friday, March 29, 2024

Sạt lở đất ở Lào Cai, 3 người chết, 1 bị thương

LÀO CAI, Việt Nam (NV) – Một công trình kè chống sạt đất phía sau khu dân cư ở phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, bất ngờ sụp lở làm ba người chết, một người bị thương.

Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 7 giờ 40 phút sáng 14 Tháng Tư, một vụ sạt lở đất xảy ra tại số nhà 083, đường Điện Biên Phủ, tổ 26B, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, làm ba người chết, một người bị thương.

Sự việc xảy ra khá bất ngờ khi trời không mưa, thời tiết khô ráo. Nguyên nhân ban đầu được xác định chủ nhà 083 là ông Kim Văn Khai (ở lô đất phía dưới) và chủ số nhà 046 là ông Trần Quang Tuyến (ở lô đất phía trên) thuộc đường Trần Đại Nghĩa, tổ 34, phường Duyên Hải cùng thuê nhóm người vét đất làm vách ta luy ngăn giữa hai nhà.

Trong lúc thi công, do bị đào mất chân đế, đất và tường gạch ốp ta luy vách ngăn bất ngờ sập đổ, khiến ba người gồm ông Nguyễn Văn Bảy (42 tuổi), bà Hoàng Thị Chín (41 tuổi), và anh Hoàng Văn Nam (28 tuổi) bị vùi lấp. Hai người đứng ở mép ngoài cùng phía phải (đối diện với vách ta luy dương) may mắn thoát nạn.

Các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường vụ sạt lở đất. (Hình: Thanh Niên)

Ngay sau tại nạn, hàng trăm cảnh sát cảnh sát chữa cháy, cơ động, công an thành phố và phường, cùng bộ đội Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu cứu hộ, cứu nạn.

Đến 11 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đã tìm thấy thi thể của ba nạn nhân bị vùi lấp. Cả ba nạn nhân đều trú tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Người bị thương tên Huân (chưa rõ họ), hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lào Cai.

Nói với báo Thanh Niên chiều 14 Tháng Tư, ông Nguyễn Chính Cương, chánh văn phòng Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn tỉnh Lào Cai, cho biết khu vực xảy ra vụ sạt lở là khu dân cư ổn định, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (Tr.N)

Thi thể một phụ nữ cháy đen ở bãi đất trống ở Bình Dương

MỚI CẬP NHẬT