Saturday, April 20, 2024

Sau 3 tuần bị bắt, Nguyễn Đức Chung xin tại ngoại ‘chữa ung thư’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Gia đình Nguyễn Đức Chung, người vừa mất ghế chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, “đang làm thủ tục để xin cho ông được tại ngoại để điều trị bệnh ung thư.”

Luật Sư Trương Trọng Nghĩa, cũng là đại biểu Quốc Hội, xác nhận như trên với báo Thanh Niên hôm 18 Tháng Chín.

Ông Nguyễn Đức Chung. (Hình: Dân Trí)

Luật Sư Nghĩa được ghi nhận là người bào chữa cho ông Chung tại phiên tòa chưa được ấn định ngày, về cáo buộc “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” theo Điều 337 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

“Theo Luật Sư Nghĩa, đối với nguyện vọng của ông Nguyễn Đức Chung và gia đình, các cơ quan tố tụng sẽ xem xét, quyết định cho tại ngoại hay không là căn cứ theo nhu cầu tố tụng. Đồng thời, cơ quan tố tụng cũng sẽ cân nhắc đến vấn đề sức khỏe của ông Chung và khả năng điều trị bệnh ung thư mà bên trong trại tạm giam khó đáp ứng được các yêu cầu về thuốc và thiết bị hỗ trợ,” báo Thanh Niên viết.

Một số nguồn tin trên mạng xã hội hé lộ rằng từ trước khi bị bắt, ông Chung đã nhập viện tại bệnh viện 19-8 trực thuộc Bộ Công An CSVN do bệnh ung thư phổi tái phát.

Đáng lưu ý, các báo nhà nước không đưa ra được bất kỳ hình ảnh nào của Chủ Tịch Chung vào thời điểm bị bắt và khám nhà hôm 28 Tháng Tám. Việc ông Chung không hiện diện ở tư gia vào lúc bị khám nhà được cho là điều bất thường vì theo Điều 195 Bộ Luật Hình Sự CSVN 2015, khi khám xét chỗ ở thì phải có mặt đương sự.

Do không thấy ông Chung xuất hiện trên bản tin truyền hình như các giới chức khác bị “ngã ngựa,” mạng xã hội lập tức dấy lên “thuyết âm mưu” rằng có khả năng ông này “đã bị đầu độc” và không còn đủ sức khỏe để bị hỏi cung. Tuy vậy, đến nay, không có nguồn tin độc lập nào kiểm chứng việc này.

Liên quan sức khỏe của ông Chung, hồi cuối Tháng Tám, báo VNExpress dẫn phát ngôn của ông Tô Ân Xô, phát ngôn viên Bộ Công An CSVN, nói: “Khi nhà chức trách tống đạt các quyết định tố tụng, ông Chung không có biểu hiện bất thường. Ông Chung hiện sức khỏe bình thường.”

Cũng theo báo này, ông Chung từng hai lần sang Pháp giải phẫu năm 2015 và 2016 do “polyp sát trực tràng và bệnh liên quan đến phổi.”

Cũng cần nói thêm, Bộ Công An CSVN hiếm khi cho phép các bị can được tại ngoại để chữa bệnh hiểm nghèo, nhất là những trường hợp liên quan các vụ án có yếu tố chính trị.

Hồi Tháng Bảy, 2019, ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng BIDV, và được cho là đàn em thân tín của cựu Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng, chết trong tù sau hơn bảy tháng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Báo nhà nước không đưa ra được bất kỳ hình ảnh nào của ông Nguyễn Đức Chung vào thời điểm bị bắt và khám nhà hôm 28 Tháng Tám. (Hình: Dân Trí)

Thời điểm đó, báo VietNamNet tường thuật: Ông Hà tử vong được cho là do bệnh gan và ung thư. Khi bị tạm giam, ông Hà thuộc diện được lưu ý chăm sóc y tế, dùng thuốc thường xuyên vì có nhiều bệnh nan y.”

Những ngày trước khi qua đời, ông Hà được ghi nhận “mệt mỏi vì bệnh tái phát.” Sau đó ông được quản giáo trại giam đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân Y 105 ở Sơn Tây, Hà Nội, nhưng chưa kịp đến bệnh viện thì đã tử vong. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT