Tuesday, April 23, 2024

Sau Sài Gòn, đến lượt Cà Mau và Ninh Thuận bùng phát dịch COVID-19

CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Hôm 16 Tháng Mười, báo VNExpress cho hay các y bác sĩ hai bệnh viện Thống Nhất và Chợ Rẫy ở Sài Gòn đã lên đường chi viện cho hai nơi đang bùng phát dịch là Ninh Thuận và Cà Mau.

Hành động này diễn ra sau khi hai tỉnh nêu trên yêu cầu được trợ giúp “khẩn cấp” về nhân lực, thiết bị vật tư y tế, thuốc thiết yếu để điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch.

Các y bác sĩ bệnh viện Thống Nhất, Sài Gòn, trước lúc lên đường chi viện cho Ninh Thuận. (Hình: Thư Anh/VNExpress)

Theo các báo ở Việt Nam, Cà Mau ghi nhận hơn 100 ca COVID-19 mỗi ngày, nâng tổng số ca bệnh trong đợt dịch thứ tư lên gần 1,000 ca, trong lúc Ninh Thuận hiện có hơn 1,100 ca.

Báo VNExpress cho biết thêm chín bác sĩ, điều dưỡng chuyên khoa hồi sức, cấp cứu bệnh viện Thống Nhất lên đường chi viện cho tỉnh Ninh Thuận, mang theo hai tấn thiết bị, gồm 20 máy thở không xâm lấn HFNC, năm máy thở dòng cao, 50 máy tạo oxy cùng nhiều thuốc men, vật tư y tế.

Cùng ngày, Bác Sĩ Trần Thanh Linh, trưởng Khoa Hồi Sức Cấp Cứu, cùng năm đồng nghiệp của bệnh viện Chợ Rẫy cũng lên đường đến Cà Mau. Theo kế hoạch, trong 10 ngày tới đoàn khảo sát các trung tâm điều trị COVID của tỉnh làm việc với giới chức địa phương về việc điều phối, phân luồng và điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bệnh viện Thống Nhất và Chợ Rẫy được ghi nhận đóng vai trò chủ lực, điều phối hàng trăm nhân sự tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 các mức độ tại thành phố.

Việc hai bệnh viện chính yếu của Sài Gòn chi viện cho hai tỉnh Cà Mau và Ninh Thuận diễn ra trong bối cảnh số ca bệnh COVID-19 ở miền Tây tăng nhanh. Nguyên nhân được suy đoán là do có hàng vạn người tháo chạy từ Sài Gòn về mỗi ngày kể từ hồi đầu Tháng Mười.

Theo tường thuật của báo Thanh Niên, ngoài Cà Mau chỉ tính trong nửa tháng có gần 700 ca, tỉnh Sóc Trăng có hơn 200 ca mỗi ngày, An Giang hơn 100 ca mỗi ngày…

Số ca bệnh COVID-19 ở Cà Mau và các tỉnh khác của miền Tây tăng nhanh được cho là do có hàng vạn người tháo chạy từ Sài Gòn về mỗi ngày. (Hình: VietNamNet)

Tại Đồng Tháp, số ca nhiễm tăng nhanh, từ mỗi ngày chỉ vài ca nhiễm COVID-19 hồi cuối Tháng Chín, nay lên đến 730 ca sau nửa tháng.

Theo nhà chức trách, hơn 60% ca nhiễm tại Đồng Tháp là người từ vùng dịch về, còn lại là trong các khu cách ly, khu phong tỏa, trong lúc số ca trong cộng đồng rất ít. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT