Friday, March 29, 2024

Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra thách thức Trung Quốc ở Biển Đông

WASHINGTON, DC (NV) – Ngũ Giác Đài lần đầu tiên đặt ra kế hoạch tuần tra hàng hải ở Biển Đông nhằm tạo ra một hoạt động nhất quán hơn để chống lại các yêu sách hàng hải của Bắc Kinh, theo tờ The Wall Street Journal.

Tờ báo này cho biết, Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ vừa lên kế hoạch thực hiện các hoạt động tự do hàng hải trong hai hoặc ba tháng tới, nhằm duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông để thách thức Trung Quốc, và chặn những yêu sách quá mức của Bắc Kinh trong tranh chấp Biển Đông.

Giới chức Mỹ không tiết lộ thời gian và địa điểm của những đợt tuần tra này. Tuy nhiên, WSJ cho hay các cuộc tuần tra này sẽ không chỉ bao gồm tàu chiến mà còn có sự tham gia của cả máy bay quân sự.

Được biết, Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, qua “đường lưỡi bò chín đoạn.”

Giới chức Trung Quốc không phản ứng về các kế hoạch mới nhất của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Bắc Kinh cáo buộc Washington chuyện quân sự hóa hàng hải trong khu vực qua các cuộc tuần tra quân sự.

Kể từ khi Tổng Thống Donald Trump nhậm chức hồi Tháng Giêng, Mỹ có ba cuộc tuần tra hàng hải trên Biển Đông. Trong khi đó, trong thời gian tám năm dưới thời Tổng Thống Barack Obama, Hoa Kỳ chỉ thực hiện bốn cuộc tuần tra tại vùng biển này.

Cuộc tuần tra duy trì tự do hàng hải đầu tiên của chính quyền Trump diễn ra vào ngày 24 Tháng Năm, khu trục hạm USS Dewey đi vào khu vực 12 hải lý xung quanh bãi đá Vành Khăn, nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp và bồi đắp thành đảo nhân tạo.

Hồi Tháng Bảy, khu trục hạm USS Stethem đi vào khu vực 12 hải lý của đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa, mà Trung Quốc đánh chiếm của VNCH năm 1974.

Đợt tuần tra gần nhất diễn ra vào ngày 10 Tháng Tám, khi khu trục hạm USS John S. McCain áp sát bãi đá Vành Khăn. Được biết, ngày 21 Tháng Tám, tàu này va chạm với một tàu hàng ngoài khơi Singapore, khiến 10 thủy thủ thiệt mạng.

Giới chức Mỹ tiết lộ rằng trong lúc tàu USS John S. McCain tuần tra gần Vành Khăn có hai chiếc máy bay do thám P-8 Poseidon bay trên bầu trời chiếc tàu này.

Thông tin trên được tiết lộ trong bối cảnh Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận ngoài khơi cửa vịnh Bắc Bộ và xung quanh một số đảo nằm trong quần đảo Hoàng Sa.

Theo báo Thanh Niên, Cục Hải Sự Trung Quốc (MSA) thông báo nước này tiến hành cuộc diễn tập quân sự từ 29 Tháng Tám đến 4 Tháng Chín.

Báo này cho hay, ít nhất một phần khu vực có diện tích tương đương 11,000 cây số vuông này nằm hoàn toàn trong vùng biển Việt Nam, cụ thể là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và có điểm chỉ cách thành phố Đà Nẵng khoảng 75 hải lý về phía Đông và cấm tàu bè đi vào khu vực này.

Tuyên bố đăng trên trang web Bộ Ngoại Giao Việt Nam về việc Trung Quốc thông báo tiến hành diễn tập quân sự tại khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ viết: “Việt Nam hết sức quan ngại về việc Trung Quốc công bố tiến hành diễn tập quân sự trong khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ. Việt Nam đề nghị Trung Quốc chấm dứt và không lặp lại các hành động làm phức tạp tình hình tại Biển Đông.”

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết: “Ngày 31 Tháng Tám, đại diện Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã giao thiệp với đại diện đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, để nêu rõ lập trường của Việt Nam.” (Q.D.)

Mời độc giả xem phóng sự “Sài Gòn ngổn ngang vì dự án metro”

MỚI CẬP NHẬT