Friday, April 19, 2024

Bé sơ sinh bị ném từ chúng cư xuống đất ở Hà Nội

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một cháu bé mới sinh, còn nguyên dây rốn nghi bị ném từ tầng cao khu chúng cư  khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, xuống đất, tử vong tại chỗ.

Khoảng 8 giờ 30 phút tối 18 Tháng Mười, 2018, người dân bất ngờ phát hiện một thi thể bé sơ sinh rơi xuống từ tầng trên của một tòa nhà trong khu tổ hợp chúng cư HH2A, khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Kể với báo Lao Động, anh NVH, bán hàng nước dưới chân tòa nhà HH2A, cho biết anh nghe thấy tiếng rơi “bộp” vào mái tôn, phần đưa ra của các kiosque. Sau đó một vật rơi xuống đất, khi ra xem mọi người hoảng hốt vì đó là một cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn.

Khu tòa nhà HH2 nơi nghi bé sơ sinh bị ném trên này xuống đất tử vong tại chỗ. (Hình: Tiền Phong)

Chứng kiến sự việc, hàng trăm người dân đã không kìm được nước mắt. Một người dân có mặt tại hiện trường cho biết, cháu bé có thể bị ai đó ném ra ngoài ban công từ trên tầng cao xuống đất.

Người dân khu chúng cư đã mang khăn, lập bát hương cho cháu bé tại vị trí bị rơi. Các hàng quán xung quanh cũng dừng bán hàng, tắt điện vì hình ảnh không quần áo, thi thể không nguyên vẹn quá thương tâm của cháu bé.

Ông Nguyễn Văn Thái, trưởng Công An phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, cho biết: “Lực lượng chức năng đang đi từng phòng để gọi cửa tìm người nhẫn tâm ném đứa trẻ. Cơ quan chức năng nghi người mẹ tâm lý bất ổn, nên đã yêu cầu các công an khẩn trương tìm ra bà mẹ, sợ người mẹ ấy tự tử.” (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT