Thursday, April 18, 2024

Hà Nội sắp định đoạt số phận Đinh La Thăng, Võ Kim Cự

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Số phận Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn Đinh La Thăng, cùng một số ông như Võ Kim Cự, Nguyễn Minh Quang và nhiều ông nữa có thể được định đoạt tại Hội Nghị Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam vừa bắt đầu.

“Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa XII” của đảng Cộng Sản Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội ngày 5 Tháng Năm và sẽ kéo dài đến hết ngày 10 Tháng Năm. Tin tức phổ biến trên TTXVN và được nhiều báo chí của Hà Nội thuật lại với hai điểm nổi bật được nêu ra là đối phó với các khó khăn kinh tế và đặc biệt là “xem xét, đánh giá ưu khuyết điểm Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư.”

Chuẩn bị cho kỳ hội nghị này, hồi Tháng Ba vừa qua, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, tức nhóm chóp bu của đảng Cộng Sản Việt Nam đã có màn dành bảy ngày để “tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.”

Hơn một tuần lễ trước khi có hội nghị lần thứ 5 của trung ương đảng mới khai diễn, ông Đinh La Thăng, ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư Thành Ủy Sài Gòn, đã bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng “đề nghị kỷ luật” liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) khi ông Thăng đứng đầu, giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2011.

Hệ thống đảng và nhà nước Việt Nam có bộ phận kiểm tra, thanh tra khắp mọi ban bệ, cơ quan từ trung ương xuống tới các địa phương cấp thấp dày đặc như thế nhưng vấn đề tham nhũng, cậy quyền thế để làm càn theo tinh thần “rừng nào cọp nấy” diễn ra vô cùng phổ biến.

Vài tuần trước đó, vào đầu Tháng Tư thì ông Võ Kim Cự, bị đề nghị cách chức chủ tịch Liên Minh Hợp Tác Xã, đồng thời hàm ý ông cũng sẽ mất luôn cái ghế đại biểu Quốc Hội của Hà Tĩnh. Hồi giữa Tháng Hai, ông (chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh 2011-2016) cùng với ông Hồ Anh Tuấn (trưởng Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vũng Áng 2010-2016) đã bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng quy cho “trách nhiệm chính” dẫn đến thảm họa Formosa xả chất thải ra biển.

“Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán Sự Đảng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh và các đồng chí Võ Kim Cự, Hồ Anh Tuấn là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật,” theo bản thông cáo của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 17 Tháng Hai.

Cũng “dính chùm” trọng vụ kỷ luật liên quan tới Formosa còn có Bộ Trưởng Tài Nguyên Môi Trường Nguyễn Minh Quang và hai thứ trưởng bộ này, Bùi Cách Tuyến và Nguyễn Thái Lai.

Việc một thành viên của Bộ Chính Trị bị “đề nghị kỷ luật” là chuyện hiếm xảy ra trong chế độ Hà Nội. Người ta thường chỉ thấy những người bị “kỷ luật” ở cấp bậc thấp hơn như ủy viên trung ương đảng, bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư tỉnh ủy… khi mối quan hệ của họ với mấy ông đầu sỏ ngồi trong Bộ Chính Trị có vấn đề.

Để chuẩn bị cho việc thanh trừng ông Đinh La Thăng, mấy tuần lễ gần đây, những thất thoát và bê bối của PVN được nhiều tờ báo khai thác khá tỉ mỉ. Ông Thăng bị cáo buộc đã làm trái các quy định của chế độ về điều hành các công ty quốc doanh nên dẫn tới thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng. Kể cả chuyện “ném qua cửa sổ” hơn $500 triệu vào dự án liên doanh dò tìm dầu khí ở Venezuela, Nam Mỹ. Chuyện thất thoát, thua lỗ và “đắp chiếu” của năm trong số 12 đại dự án thiệt hại hàng chục ngàn tỷ đồng là các dự án công ty con của PVN dưới thời ông Thăng.

Hôm 3 Tháng Năm, bài bình luận trên tờ Nhân Dân viết “dạo đờn” và chuẩn bị dư luận rằng, “Những sai phạm ở PVN và các cá nhân liên quan là rất nghiêm trọng, vừa làm thất thoát khối lượng lớn tài sản nhà nước, vừa làm giảm lòng tin của nhân dân đối với chế độ và đội ngũ cán bộ của đảng, không thể không xử lý, kỷ luật.”

Theo thông lệ, sau các màn đấu tố, hội nghị giữa kỳ của trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ có màn bỏ phiếu kín để quyết định kỷ luật các ông Đinh La Thăng, Võ Kim Cự và nhiều ông khác thế nào. (TN)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 5 tháng 5 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT