Thursday, March 28, 2024

Tai nạn xe cộ làm chết 155 người trong 5 ngày nghỉ Tết

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tính tư ngày bắt đầu được nghỉ tết Mậu Tuất tức từ ngày 14 Tháng Hai, 2018 đến ngày 18 Tháng Hai, 2018 , cả nước đã xảy ra 202 tai nạn giao thông với 155 người thiệt mạng và 149 người bị thương.

Tai nạn giao thông tại Việt Nam xảy ra nhiều hơn bình thường vào các dịp lễ lạt, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên Đán. Nhà cầm quyền cho nghỉ tới 10 ngày để vui chơi, dẫn đến những cuộc vui chơi, nhậu nhẹt, cờ bạc. Luật lệ xử phạt tội say rượu lái xe không đủ răn đe. Cảnh sát công lộ lại quen thói ăn hối lộ để bỏ qua các lỗi vi phạm.

Suốt nhiều năm qua, các con số tai nạn giao thông tại Việt Nam liên quan nhiều đến xe máy. Theo tờ Dân Trí hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Hai, 2018, các nơi như Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương, Hưng Yên, Sài Gòn… “tình trạng người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm diễn ra nhiều.”

Một bản tin của tờ Dân Trí dẫn chứng với video clip nói “một người đàn ông đi xe máy, chở theo sau đứa con nhỏ không đội mũ bảo hiểm. Chiếc xe máy mất lái chao đảo, vẽ ‘rồng rắn’ trên quốc lộ. Sau khi buộc một ô tô phải đánh lái gấp sang trái, chiếc xe máy mất lái đâm sầm vào lề đường. Cả hai cha con ngã nhào cùng xe máy. Rất may cả hai cha con đều không bị thương nặng trong vụ tai nạn.”

Chiếc xe máy chao đảo, đánh lượn trên đường. (Hình: Dân Trí)

Người ta tin rằng ông bố đã uống rượu say trước khi chở con đi trên đường. Ông ta không lường được sự nguy hiểm đến tính mạng của cả hai bố con.

Một tai nạn khác làm chết người được tờ Dân Trí kể lại tai nạn chiều tối ngày 17 Tháng Hai (tức mùng 2 Tết) xảy ra tại huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh. Hai thanh niên chạy xe gắn máy trên quốc lộ 1A đã tông vào một xe máy chạy ngược chiều. Cú tông mạnh làm 2 người chết tại chỗ, một người còn lại thì chết trên đường đi cấp cứu.

Cũng tại tỉnh Hà Tĩnh chỉ vài giờ trước đó trên quốc lộ 8A thuộc huyện Hương Sơn, một chiếc xe hơi đã đâm vào một xe máy chạy ngược chiều làm người này thiệt mạng tại chỗ.

Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ tai nạn giao thông cao nhất trên thế giới. Đường chật hẹp, các loại xe lại nhiều, đặc biệt xe gắn máy. Người sử dụng công lộ lại không những nhịn, không tuân thủ luật lệ trong khi cũng phải kể thêm xe không được bảo trì và sửa chữa đúng mức an toàn.

Trong năm 2017, cả nước xảy ra hơn 20,000 vụ tai nạn làm hơn 8,000 người chết, 17,000 người bị thương. (TN)

MỚI CẬP NHẬT