Friday, April 19, 2024

Tài xế cúng heo quay, gà gần trạm BOT Sóc Trăng

SÓC TRĂNG, Việt Nam (NV) – Nhiều tài xế đã mang heo quay đến trước BOT Sóc Trăng để cúng khi nơi đây xả trạm lần đầu tiên trong ngày thứ năm căng thẳng.

Lúc 8 giờ sáng 11 Tháng Giêng, trạm BOT Sóc Trăng xả trạm lần đầu tiên trong ngày thứ năm liên tục căng thẳng vì nhiều tài xế không chịu mua vé khiến quốc lộ 1 đi qua xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, bị tắc nghẽn.

Một giờ sau, trước quán nước cách trạm thu phí khoảng 100 mét, hàng chục tài xế đã tổ chức cúng heo quay, gà theo hình thức tiễn vong trước trạm BOT này, khiến người dân thích thú.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, các tài xế làm nhà bằng giấy vàng mã trạm BOT Sóc Trăng và hình nộm đề tên Nguyễn Duy Dương, người điều hành trạm BOT Sóc Trăng, cùng heo quay, gà sống mang ra giữa trạm thu phí và quỳ bái lạy khấn: “Con lạy ông Dương làm ơn ăn no rồi đi vô đường tránh mà ở cho con khỏe.”

Nói với báo Zing, tài xế Nguyễn Hoài Tâm cho biết: “Chúng tôi bực tức vì trạm thu phí Sóc Trăng đặt sai vị trí nên ai có ít góp ít, nhiều góp nhiều, cùng nhau mua heo quay cúng và mời mọi người ăn.”

Một ngày trước, anh Tâm chính là người cầm loa thùng đi theo đội lân sư rồng múa biểu diễn khi BOT Sóc Trăng xả trạm. Còn những ngày trước đó, anh là tài xế lái xe qua BOT Sóc Trăng nhưng không chịu mua vé.

Sau một hồi khấn bái, các tài xế lôi nhà mã ra đốt. Trong lúc này có gần chục xe hơi các loại đổ gần trạm, trong tư thế sẵn sàng “xuất trận” nếu trạm tổ chức thu phí lại.

Vật cúng gồm trạm BOT Sóc Trăng bằng giấy, hình nộm người điều hành trạm, heo quay, gà, bia. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Nói qua điện thoại với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Duy Dương cho hay “chưa nắm tình hình trạm do đi công việc riêng.” Về việc tài xế cúng kiến ông, ông nói “chưa hay và chưa có bình luận gì.”

Theo báo Thanh Niên, trước đó một ngày, bên cạnh việc dừng xe giữa làn thu phí để phản đối, gây tắc nghẽn giao thông, nhiều tài xế còn tông xe làm gãy thanh barie tại trạm thu phí này, đồng thời rước đội lân đến gần BOT Sóc Trăng để biểu diễn.

Ông Nguyễn Văn Huyện, tổng cục trưởng Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam, cho biết đã yêu cầu khi xảy ra tắc nghẽn, chủ đầu tư trạm BOT Sóc Trăng phải tiến hành xả trạm. Tuy nhiên đã ba, bốn ngày liên tiếp tình trạng hỗn loạn tại Trạm BOT Sóc Trăng vẫn tiếp diễn.

“Chúng tôi đã yêu cầu chủ đầu tư dự án ghi hình những người gây rối, bàn giao cho công an tỉnh Sóc Trăng xử lý, đồng thời đề nghị tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo lực lượng chức năng bảo đảm trật tự an ninh tại khu vực trạm,” ông Huyện nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Nhật, thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải, cho biết “hành vi đập phá trạm, rào chắn là phá hoại tài sản, bộ sẽ đề nghị chính quyền địa phương và công an vào cuộc.”

Ông Lê Minh Quang, giám đốc Công An tỉnh Sóc Trăng, cũng khẳng định: “Công an sẽ kiểm tra, làm rõ.”

Theo báo Thanh Niên, trạm BOT Sóc Trăng có vốn đầu tư hơn 1,419 tỷ đồng (hơn $62.4 triệu), thời gian thu phí hoàn vốn 18 năm 9 tháng. Dự án bắt đầu từ cầu Trà Quýt, xã Thuận Hòa của huyện Châu Thành, đến xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên (có tổng chiều dài trên 16 km. Sau nửa năm đưa vào hoạt động, nhà đầu tư cho biết BOT Sóc Trăng lỗ khoảng 3 tỷ đồng (hơn $132,114)/tháng do lượng xe hơi chạy qua khá ít; tiền bán vé không đủ đóng lãi ngân hàng và chi phí quản trị. (Tr.N)

Tiệm bán đồ trang sức tại khách sạn Ritz ở Paris bị cướp

MỚI CẬP NHẬT