Thursday, March 28, 2024

Tài xế taxi Hà Nội thối ‘tiền âm phủ’ cho khách Tây

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vụ hai khách Tây trong chuyến du lịch tại Hà Nội bất bình vì bị ai đó người địa phương đưa lại tiền thừa 900,000 đồng (hơn $39) bằng “tiền âm phủ” (ghi rõ trên tờ giấc bạc là “Ngân Hàng Trung Ương Địa Phủ”) gây xôn xao trên mạng xã hội mấy ngày qua.

Thoạt đầu, một người chạy xích lô bị nghi ngờ và cộng đồng mạng bắt đầu vào cuộc truy tìm người này từ ảnh cắt clip của hai du khách.

Tuy vậy, đến chiều 21 Tháng Bảy, 2018, tin cho hay, công an quận Hoàn Kiếm công bố người dùng “tiền âm phủ” trong vụ này không phải là người chạy xích lô mà là ông Trần Văn Phong, một tài xế taxi “dù” (không phải là thương hiệu hãng taxi uy tín).

Báo An Ninh Thủ Đô tường thuật: “Theo kết quả điều tra, vào khoảng 7 giờ tối 16 Tháng Bảy, sau khi đi ăn trên đường Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, ông Miguel Fernandez Lamelas và bạn gái Elena Blasco Hernandez, cùng quốc tịch Tây Ban Nha, đi taxi do ông Trần Văn Phong lái, về khách sạn ở quận Long Biên. Khi về đến khách sạn, ông Muguel đưa cho Phong 500,000 đồng (hơn $21), trong khi đồng hồ tính cước hiển thị 37,000 đồng (hơn $1). Không có tiền trả lại, và nghĩ rằng hai du khách nước ngoài không rõ tiền Việt, cộng thêm việc bất đồng ngôn ngữ, nên Phong đã dùng các tờ tiền âm phủ tổng cộng ‘900,000 đồng’ để trả lại tiền thừa cho hai du khách này. Họ không nhận biết được tờ tiền thật hay giả nên đã cất ngay vào túi.”

Tờ báo cũng viết thêm rằng hôm 21 Tháng Bảy, ông Trần Văn Phong “đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình tại trụ sở công an.”

Còn theo báo VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam, hai du khách chỉ biết đó là “tiền âm phủ” không xài được khi hôm sau trả tiền cho một chuyến taxi khác.

Điều khá ly kỳ là vụ đưa “tiền âm phủ” cho du khách nước ngoài lại được nhà chức trách xử lý “đúng quy trình, đúng địa bàn.” Bài trên VOV viết: “Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, do vụ việc xảy ra tại địa bàn quận Long Biên, do vậy, công an quận Hoàn Kiếm đã bàn giao vụ việc cho công an quận Long Biên tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.”

Riêng người chạy xe xích lô tuy được minh oan trong vụ này nhưng thừa nhận đã tính 1.5 triệu đồng (hơn $65) sau khi chở hai vị khách nêu trên quãng đường chỉ khoảng 1 cây số. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT