Wednesday, April 17, 2024

Tàu chở khách ra Phú Quốc chết máy, hơn 300 người hoảng loạn

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Một tàu khách đi đảo Phú Quốc sau khi rời bến từ thành phố Rạch Giá thì chết máy không sửa được, đành thả trôi. Sau ba giờ lênh đênh giữa biển có sóng lớn, nhiều hành khách hoảng loạn, tưởng mình không qua khỏi.

Theo báo điện tử VNExpress, khoảng 1 giờ chiều 8 Tháng Năm, tàu Superdong 3 rời bến tàu Rạch Giá đi Phú Quốc. Sau khi chạy được 40 phút, vừa qua khỏi Hòn Tre, huyện Kiên Hải, thì vướng vào lưới của ngư dân, khiến tàu phải neo giữa biển để sửa chữa.

Sau gần một giờ tìm cách sửa chữa không được, lúc này hành khách mới được thông báo tàu không thể tiếp tục chạy, phải quay lại Rạch Giá. Nhưng phải đến hơn 1 giờ sau, mới có tàu cứu hộ Superdong 3 vào bờ.

Gần ba giờ lênh đênh trên biển trong lúc có sóng lớn, nhiều hành khách nhất là những người lần đầu đi biển một phen hoảng loạn.

Ông Trần Long Huỳnh, ngụ Rạch Giá, hành khách đi trên chuyến tàu, cho biết: “Trên tàu có hơn 300 khách. Ban đầu thấy tàu dừng, nhiều người hỏi nhân viên thì được trả lời là tàu vướng rác. Nhiều lần đi tàu và tình trạng này xảy ra thường xuyên nên tui không lo lắng gì. Đến khi nhân viên báo không sửa được phải chờ tàu ra kéo vô Rạch Giá thì nhiều hành khách bắt đầu hoang mang. Tàu lại dừng đúng nơi sóng rất mạnh, đánh nghiêng ngả tàu, nhiều khách hoảng sợ ói quá chừng.”

Điều khiến hành khách tức giận là suốt hàng giờ lênh đênh trên biển, nhà tàu không cập nhật thông tin hay trấn an, khiến mọi người lo âu, chờ đợi.

Bà Thu Trang, ở quận 3, Sài Gòn cho biết, khi gọi số điện thoại đường dây nóng của nhà tàu để phản ánh thì không ai bắt máy. Nhiều du khách nóng ruột đã đổ ra boong tàu, chờ tàu cứu hộ.

Tin cho biết, đến 6 giờ chiều cùng ngày tàu Superdong 3 mới được lai dắt vào bến tàu Kiên Giang, nhiều hành khách vẫn hoảng loạn. Họ nói trong nước mắt: “Bước lên bờ chúng tôi mới biết mình còn sống. Chúng tôi phải cầu nguyện trong suốt thời gian trên tàu.”

Hàng trăm hành khách tập trung tại nhà chờ, yêu cầu phía công ty chủ quản tàu Super Dong phải giải quyết chỗ ăn nghỉ và sắp xếp đi Phú Quốc vào chuyến sáng mai. (Tr.N)

Đào huyệt chôn người thân, 5 ông bị sét đánh tại Quảng Bình

MỚI CẬP NHẬT