Thursday, April 25, 2024

Tàu đánh cá Quảng Ngãi bị đâm ở biển Hoàng Sa

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Một chiếc tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu cảnh sát biển Trung Quốc đâm hư hại và bị cướp hết ngư cụ, trang bị hải hành tại vùng biển Hoàng Sa.

Đây là lần thứ hai trong Tháng Tám, tàu đánh cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã bị tàu tuần của Trung Quốc tấn công. Báo Tiền Phong hôm Thứ Ba, 28 Tháng Tám, 2018, thuật lại sự việc.

“Sáng 28 Tháng Tám, tàu cá QNg 90659 TS do ngư dân Võ Thành Tân, ở xã Bình Châu (Bình Sơn) làm thuyền trưởng cùng 7 lao động trên tàu đã về đến cảng Sa Kỳ và trình báo sự việc với Bộ Đội Biên Phòng Quảng Ngãi về việc bị tàu nước ngoài truy đuổi, lấy tài sản,” tờ Tiền Phong kể.

Nguồn tin thuật lại lời thuyền trưởng Võ Thành Tân cho biết: “Khoảng 20 giờ ngày 3 Tháng Tám, 2018, khi đang khai thác hải sản ở tọa độ 16 độ 30 phút độ vĩ Bắc- 111 độ 38 phút độ kinh Đông, thuộc khu vực đảo Ông Già thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì xuất hiện một tàu vỏ sắt, màu trắng, số hiệu 46101 chạy từ hướng Đông Nam đến áp sát và dùng loa phóng thanh buộc tàu cá dừng hoạt động.”

Kể tiếp về vự việc xảy ra cho chiếc tàu đánh cá của ông Võ Thành Tân, tờ Tiền Phong nói: “Khi tàu cá rời khỏi vị trí đang hành nghề thì tàu sắt bất ngờ truy đuổi, tông va liên tục vào bên mạn phải, làm tàu cá hư hỏng. Ngay sau đó, một số người trên tàu qua lấy 2 máy định vị, máy dò cá; 1 máy thông tin liên lạc và nhiều ngư cụ phục vụ khai thác hải sản trị giá trên 300 triệu đồng.”

Ngày 7 Tháng Tám, 2018, chiếc tàu đánh cá của tỉnh Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 90546 TS “bị tàu lạ đâm chìm trong khu vực quần đảo Hoàng Sa, trên tàu có 7 thuyền viên,” theo tin VNExpress. Một chiếc tàu đánh cá khác cũng của tỉnh Quảng Ngãi hành nghề cách đó 11 hải lý đã chạy tới vớt các ngư dân gặp tai họa.

Tuy quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc cướp từ năm 1974 sau một trận hải chiến với Hải Quân VNCH, Việt Nam vẫn luôn luôn tuyên bố quần đảo này là thuộc chủ quyền Việt Nam. Hà Nội và Bắc Kinh hàng năm có các cuộc đàm phán về thi hành các hiệp định về nghề đánh cá và khu vực chồng lấn trên biển. Bắc Kinh từ chối thảo luận về các vùng biển đã cướp của Việt Nam nên các cuộc họp vẫn dậm chân tại chỗ.

Hồi giữa Tháng Bảy, trang thông tin của Cảnh Sát Biển Trung Quốc loan tin, kể từ Tháng Năm, 2018, đến thời điểm Tháng Bảy, Trung Quốc đã đuổi hơn 800 tàu cá “nước ngoài.” Trang thông tin này còn khoe đã cử hơn 60 tàu cảnh sát để giám sát các hoạt động đánh cá trong khu vực “thuộc vùng biển Trung Quốc” bao gồm Hoàng Hải, và cả Nam Hải tức Biển Đông. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT