Friday, April 19, 2024

Thái Nguyên bắt 10 xe chất thải nghi độc hại

THÁI NGUYÊN, Việt Nam (NV) – Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữ nhiều xe vận tải chở chất thải nghi độc hại từ mỏ đa kim Núi Pháo, tại tiểu khu Giang Tân, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương.

Theo báo Lao Động, khoảng 4 giờ chiều 9 Tháng Giêng, công an tỉnh Thái Nguyên yêu cầu hàng chục chiếc xe vận tải chở chất thải đang di chuyển từ xã Phục Linh, huyện Đại Từ, đến thị trấn Giang Tiên dừng xe để kiểm tra.

Tất cả xe này đều chở nhiều bao màu trắng, bên trong những bao này có chứa nhiều bùn đất nghi ngờ là chất thải độc hại. Tổng trọng lượng các xe vận chuyển khoảng 200 tấn gồm đất màu vàng, bùn đen, cát trắng có mùi đặc trưng hơi khét.

Nhiều người dân cho rằng, hàng chục chiếc xe vận tải này chở chất thải từ mỏ đa kim Núi Pháo và bằng chứng là các túi đựng đất và bùn chở trên các xe gắn mác của công ty Núi Pháo.

Các lái xe cho biết, được công ty xuất nhập khẩu Dương Phạm, ở thị trấn Hùng Sơn, thuê chở quặng đến địa điểm thuộc diện tích đất ở của gia đình ông Đoàn Doãn Thiết, tiểu khu Giang Tân, thị trấn Giang Tiên để “san lấp mặt bằng.”

Tin cho biết, trong năm 2017, Bộ Tài Nguyên Môi Trường có kết luận thanh tra toàn diện tại dự án Núi Pháo sau khi có đề nghị từ tỉnh Thái Nguyên và người dân phản ánh trong nhiều năm liền về tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây.

Theo báo Zing, dự án Núi Pháo hiện do Masan Resources sở hữu và đưa vào khai thác hồi đầu Tháng Tư, 2014. Sau hơn ba năm đầu tư xây dựng cùng hơn $1 tỷ đã được đổ vào dự án, mỏ Núi Pháo chính thức đi vào sản xuất thương mại, bổ sung nguồn doanh thu đáng kể cho Masan Group.

Thương vụ mua lại dự án Núi Pháo là một trong những thương vụ M&A phức tạp nhất từ trước đến nay với một loạt các giao dịch phát hành hối phiếu nhận nợ, quyền chọn mua, quyền chọn bán liên quan đến Quỹ Đầu Tư Dragon Capital, do bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng điều hành. (Tr.N)

Mỹ xếp Việt Nam vào điểm đến an toàn trên thế giới

MỚI CẬP NHẬT