Saturday, April 20, 2024

Thẩm phán huyện ở Bắc Giang ra giá ‘chạy án’ bị bắt

BẮC GIANG, Việt Nam (NV) – Một ông thẩm phán Tòa Án Nhân Dân huyện Hiệp Hòa đã ra giá “chạy án” 60 triệu đồng (hơn $2,576) để bị cáo nhận được mức án tù thấp nhất.

Ngày 6 Tháng Chín, 2018, Cơ Quan Điều Tra Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam ông Giáp Văn Huyên (53 tuổi) là thẩm phán Tòa Án Nhân Dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, về tội “Nhận hối lộ.”

Theo báo Người Lao Động, ông Huyên được phân công thụ lý giải quyết vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Thông qua mối quan hệ xã hội, ông Huyên đã tiếp xúc với bị cáo và ra điều kiện muốn được xử nhẹ thì phải chi tiền để “chạy án.”

Ông Huyên ra giá số tiền “chạy án” là 60 triệu đồng để bị cáo được xử mức án tù thấp nhất.

Tuy nhiên, bị cáo mới đưa trước cho ông Huyên 19 triệu đồng (hơn $815) thì sự việc bị bại lộ.

Hiện, Cơ Quan Điều Tra Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao đang mở rộng điều tra làm rõ vụ án. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT