Friday, April 19, 2024

Chính quyền xã ăn chặn cả tiền ‘hỗ trợ thiên tai’ của dân

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Lợi dụng việc nhà nước hỗ trợ chút tiền giúp người dân bị thiên tai, lũ lụt vơi bớt khó khăn khốn khổ vì mất nhà cửa, tài sản, chính quyền xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa đã nghĩ cách bớt xén của dân.

Trước Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 khoảng một tuần, ủy ban xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tổ chức chi trả 70% tiền hỗ trợ thiên tai, lũ lụt của nhà nước cho người dân nuôi trồng thủy sản trong xã bị thiệt hại do lũ lụt gây ra hồi giữa Tháng Mười, 2017, làm hàng trăm hộ dân bị mất nhà cửa, tài sản thiệt hại từ 100-500 triệu đồng.

Thế nhưng, theo tin báo Thanh Niên, ngay trong các buổi chi trả tiền này cho dân, Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Hoằng Yến “kêu gọi người dân phải quyên góp, ủng hộ tiền vệ sinh môi trường” và cắt chặn lại từ 50,000-100,000 đồng, hộ nhiều phải “ủng hộ”  hơn 1 triệu đồng tùy theo diện tích ao nuôi.

Theo danh sách “các chủ hợp đồng nuôi trồng thủy sản đóng góp tiền rác thải,” mà chính ủy ban xã Hoằng Yến cung cấp, có 99 hộ bị chặn thu với tổng số tiền gần 36 triệu đồng. Trong đó, nhiều hộ có ghi nộp tiền nhưng không có chữ ký.

Sự việc gây bất bình trong dân vì họ cho rằng, hàng tháng các hộ đều đã phải nộp tiền vệ sinh môi trường để công ty môi trường thu gom đưa rác thải đi xử lý. Hơn nữa, từ trước đến nay, xã chưa từng thu phí này, nhưng không hiểu sao đúng lúc trả tiền nhà nước hỗ trợ thì ủy ban xã lại kêu “đóng góp” tiền này.

“Khi tôi đến nhận tiền, thấy cán bộ chi trả tiền hỏi gia đình ủng hộ bao nhiêu, tôi cũng chẳng biết tiền gì và bao nhiêu, nên ủng hộ 600,000 đồng. Sau đó, tôi có ký vào tờ giấy xác nhận, nhưng thật sự không hiểu tiền đó sử dụng vào việc gì?,” một người dân được nhận hỗ trợ ở xã Hoằng Yến cho biết.

Tương tự, anh L.T.T. cho biết thêm, gia đình anh có ao nuôi tôm thẻ chân trắng rộng hơn 1,500 mét vuông bị mất sạch trong đợt thiên tai vừa rồi, nhưng nhà nước chỉ hỗ trợ hơn 6 triệu đồng. Khi nhận tiền hỗ trợ, gia đình anh lại phải “ủng hộ” ngược lại xã 500,000 đồng.

“Hôm đó tôi đến sau nên không được nghe phổ biến ‘ủng hộ, vận động’ tiền gì cả, đến lúc lên nhận tiền, thấy người chi trả tiền của xã nói ‘ủng hộ’, và thấy nhiều người làm nên tôi làm theo, chứ khi đó tôi cũng chả hiểu họ thu để làm gì,” anh T. nói.

Tin báo này cho biết thêm, việc thu tiền “ủng hộ vệ sinh” của Hợp Tác Xã Hoằng Yến từ  các hộ khoảng 10% tổng số tiền. Trong danh sách đã thu tiền, nhiều hộ nộp số tiền lớn, như hộ ông Nguyễn Chung Thành, hộ ông Trương Thanh Hải; hộ ông Đinh Xuân Hải phải nộp 1.2 triệu đồng/mỗi hộ. Đặc biệt, danh sách 99 hộ nộp tiền nhưng có nhiều hộ chỉ ghi số tiền nộp chứ không có chữ ký.

Ông Nguyễn Văn Tốt, chủ tịch xã Hoằng Yến, xác nhận với báo Thanh Niên, đúng là có sự việc trên. Song ông Tốt lý giải, do mỗi tháng tiền thu gom xử lý rác thải của xã hết 30 triệu đồng, trong khi thu của dân chỉ được hơn 20 triệu đồng, nhưng không thể bỏ tiền ngân sách ra để chi nên phải vận động thêm các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người nông trồng thủy sản.

Thế nhưng, khi hỏi việc thu trực tiếp trong lúc người dân vừa nhận tiền hỗ trợ thiên tai có phải là không hợp lý, đúng hơn là sai quy định, thì ông Tốt không trả lời được… (Tr.N)

Tạm ngưng cấp visa I5, R5, người Việt hẹp đường vào Mỹ

MỚI CẬP NHẬT