Thursday, April 18, 2024

‘Tháo chạy’ khỏi Trung Quốc, hãng Foxconn tính lắp ráp iPhone tại Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Công ty Foxconn Technology đang tính lập nhà máy lắp ráp điện thoại thông minh iPhone tại Việt Nam nhằm giảm thiểu những tác động thiệt hại từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Điện thoại thông minh iPhone nổi tiếng thế giới của công ty Mỹ Apple tại California nhưng do công ty Foxconn thầu lắp ráp toàn toàn tại Trung Quốc.

Hãng thông tấn Reuters đưa tin trên hôm Thứ Ba, 4 Tháng Mười Hai, 2018, nói họ phỏng vấn một số tổng giám đốc điều hành của công ty Foxconn Technology Co. Ltd (vốn Đài Loan nhưng bộ phận sản xuất chính yếu tại Hoa Lục). Việt Nam và Thái Lan là hai nước được coi như có thể được ưu tiên lựa chọn để mở nhà máy lắp ráp iPhone cho công ty Mỹ Apple khi họ muốn tránh bị ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Họ vẫn biết cả Việt Nam và Thái Lan đều thiếu nguồn nhân lực có khả năng chuyên môn trong khi các cơ sở hạ tầng rất yếu kém so với Trung Quốc.

Hôm Thứ Hai, bản tin Anh Ngữ của báo Đầu Tư thuật lại lời ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng Thương Mại Và Công Kỹ Nghệ Việt Nam, tiết lộ trong cuộc họp với chính phủ CSVN trước đó 10 ngày là đang có sự thảo luận giữa nhà cầm quyền Hà Nội với Foxconn để đưa giàn lắp ráp iPhone tới Việt Nam.

Hiện nay, hãng Samsung của Nam Hàn có một số nhà máy lắp ráp điện thoại thông minh tại Bắc Ninh và một số nơi khác thu dụng hàng chục ngàn nhân công người Việt. Nếu Foxconn nhảy vào, có thể xảy ra tình trạng giành giật thợ có khả năng chuyên môn.

Kiểm phẩm lắp ráp iPhone. (Hình: Đầu Tư)

Những năm qua, người ta thấy cả hãng Apple và Samsung cạnh tranh ráo riết với nhau để làm “trùm” ngành điện thoại thông minh của thế giới. Theo Tổng Cục Thống Kê của Bộ Công Thương CSVN trong bản tin cuối Tháng Mười, 2018, Việt Nam đã xuất cảng số lượng điện thoại và linh kiện điện tử trị giá $40.7 tỷ, trong đó phần lớn là của Samsung.

Foxconn cũng đã có mặt tại Việt Nam hơn chục năm qua và hiện đang có ba cơ sở lắp ráp điện tử gồm hai tại Bắc Giang và một tại Bắc Ninh. Theo Vietnam News, tại nhà máy ở Bắc Ninh, Foxconn sử dụng trên 34,000 nhân công, và doanh thu năm 2016 đạt trên $1.5 tỷ.

Tháng trước, người ta thấy báo tài chính Nhật Bản Nikkei dẫn lời Charles Lin, giám đốc Pegatron – đơn vị lắp rắp iPhone lớn thứ 2 của Apple chỉ sau Foxconn – tuyên bố sắp chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

Công ty Pegatron cho hay họ sẽ đẩy nhanh nỗ lực chuyển sản xuất sang Đông Nam Á từ Trung Quốc một phần vì tác động từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc, phần khác quan trọng hơn, vì áp lực tăng lương công nhân tại Hoa Lục thúc đẩy.

“Việc tăng lương mỗi năm, thiếu lao động tại Trung Quốc vào mùa cao điểm đã trở nên nghiêm trọng hơn trong ba, bốn năm trở lại đây. Chúng tôi phải đa dạng hóa sản xuất để giải quyết những vấn đề về lao động,” ông Lin được dẫn lời giải thích cho kế hoạch chạy ra khỏi Trung Quốc.

Hồi Tháng Năm, thấy đã có tin rất có thể Foxconn sẽ lắp ráp iPhone tại Việt Nam sau khi công ty Microsoft nhượng quyền sử dụng tên tuổi Nokia và bán nhà máy tại Bắc Ninh cho Foxconn. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT