Thursday, March 28, 2024

Thầy giáo Mỹ ở Hà Nội bị ‘mời làm việc’ vì ‘xúc phạm tướng Giáp’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một người Mỹ dạy tiếng Anh tại Hà Nội vừa bị Bộ Thông Tin-Truyền Thông CSVN gửi “giấy mời làm việc” vì cáo buộc “xúc phạm cố Đại Tướng Võ Nguyên Giáp trên mạng Facebook.”

Theo báo Tuổi Trẻ, “Chiều 26 Tháng Giêng, Cục Phát Thanh-Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử thuộc Bộ Thông Tin-Truyền Thông có giấy mời ông Daniel Hauer – chủ tài khoản Facebook Daniel Hauer – đến làm việc vào sáng 30 Tháng Giêng,” sau khi bị nhiều người chỉ trích vì dùng lời lẽ đùa cợt xúc phạm ông Giáp.

Báo này cho biết, chuyện bắt đầu từ một số lời bình luận có phần “thiếu phù hợp với văn hóa Việt” của Daniel Hauer trong một nhóm trên Facebook, xoay quanh nội dung người hâm mộ tại Việt Nam thể hiện kỳ vọng vào chiến thắng của đội U23 Việt Nam trong giải bóng đá U23 Châu Á.

“Trong phần bình luận của mình, Daniel Hauer đã nhắc đến Đại Tướng Võ Nguyên Giáp trong một câu đùa có ý tục tĩu,” bài báo viết.

Trước đó, hôm 25 Tháng Giêng, ông Daniel bị ông Võ Thành Trung, một người mà báo Thanh Niên khẳng định là cháu nội của cố Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, lên mạng xã hội cáo buộc là nói những lời xúc phạm ông Giáp.

Nguyên văn bình luận gây tranh cãi của ông Daniel là: “Big fucking deal. When Hoang Xuan Vinh won his medal in the Olympics two years ago, I got a Prince Albert piercing with one of the ball shaped like Vo Nguyen Giap’s head.” (Tạm dịch: “Khi Hoàng Xuân Vinh giành huy chương trong Thế Vận Hội hai năm trước, tôi có xỏ khoen ở ‘của quý’ với đầu bi giống đầu của Võ Nguyên Giáp).

Vụ tranh cãi xảy ra trong bối cảnh đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị đấu trận chung kết giải U23 Châu Á và theo thông lệ của “bóng đá Xã Hội Chủ Nghĩa,” các cổ động viên thường theo đem ảnh ông Hồ Chí Minh và ông Võ Nguyên Giáp cùng cờ đỏ để cổ vũ hay ăn mừng chiến thắng sau trận đấu.

Báo Infonet dẫn lại bình luận của nick Trung Võ, tức ông Võ Thành Trung, rằng: “Người nước ngoài này đang kiếm tiền trên đất nước Việt Nam qua việc dạy học tiếng Anh, nhưng lại với một thái độ cợt nhả bôi bác về chính trị như vậy mang cái mác ‘tự do ngôn luận.’ Liệu chúng ta đã hết giáo viên dạy ngoại ngữ tốt ở Việt Nam rồi hay sao mà lại phải gửi gắm con em mình cho người mà tới cả đất nước hắn đang mang ơn cũng không có nổi lấy một sự biết ơn, thậm chí còn là sự sỉ nhục?”

Báo Người Lao Động hôm 26 Tháng Giêng cho biết ông Daniel Hauer từng cộng tác với Trung Tâm Ngoại Ngữ Language Link Việt Nam từ Tháng Bảy, 2013, đến Tháng Mười, 2016, sau đó ông hợp tác với Trung Tâm Tiếng Anh Elsa Speak ở Hà Nội để thực hiện một chương trình khuyến mại, tuy nhiên Elsa Speak đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Daniel Hauer kể từ ngày 26 Tháng Giêng.

Cũng trong ngày 26 Tháng Giêng, ông Daniel Hauer đã đăng một đoạn video để giải thích và “gửi lời xin lỗi đến với mọi người” trên trang Facebook cá nhân của ông.

“Chính vợ Dan là một trong những người đã thấy rất xúc phạm. Trong thời gian vừa qua vợ mình đã rất thất vọng về mình. Mình thấy những người cảm thấy bị xúc phạm về câu đùa của mình liên quan đến Đại Tướng Võ Nguyên Giáp có lý, và muốn nhấn mạnh lời xin lỗi mình gửi đến họ. Nếu bạn thấy lời xin lỗi của mình không giải quyết vấn đề thì mình cũng hiểu và tôn trọng quan điểm của bạn. Tuy nhiên, mình cho là những người đang bảo là họ muốn giết mình, thì họ đang phản ứng thái quá, và comment dưới là một sự nhắc đến họ, chứ không phải một sự nhắc đến những người đã thất vọng với mình hoặc đã thấy xúc phạm vì hành động của mình,” ông viết trên Facebook.

Trong video xin lỗi, ông nói thêm: “Ở Mỹ, việc lôi George Washington (tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ) hay bất cứ ai nổi tiếng để đùa như thế này cũng chẳng ai quan tâm cả. Dan đã học được một bài học về việc cẩn trọng trong việc dùng tên hoặc hình ảnh của người nổi tiếng trong lịch sử của Việt Nam. Dan hứa sẽ không làm như thế nữa.”

Tin cho hay, ông Daniel Hauer có vợ người Việt Nam và sống tại Việt Nam từ 5 năm nay. (T.K.)

Cựu chủ tịch tập đoàn Vinashin Nguyễn Ngọc sự bị bắt

MỚI CẬP NHẬT